Lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc chúc mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Khánh An
Khánh An
01/01/2024 11:38 GMT+7

Truyền thông Trung Quốc đưa tin Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trao đổi thông điệp chúc mừng dịp kỷ niệm 45 năm mối quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc chúc mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao- Ảnh 1.

Chủ tịch Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Joe Biden gặp nhau tại California hôm 15.11.2023

REUTERS

Tân Hoa xã ngày 1.1 đưa tin Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trao đổi thông điệp chúc mừng nhân dịp 45 năm 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch nước Trung Quốc nói rằng 2 bên nên "có những hành động thiết thực nhằm thúc đẩy mối quan hệ Trung Quốc - Mỹ phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững".

"Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh về việc sẵn sàng làm việc với Tổng thống Biden nhằm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ Trung Quốc - Mỹ, có lợi cho Trung Quốc, Mỹ và người dân 2 nước và thúc đẩy hòa bình, phát triển trên thế giới", theo Đài CCTV đưa tin.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo nói thêm rằng việc "tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi là cách tương tác đúng đắn giữa Trung Quốc và Mỹ".

Theo tờ South China Morning Post dẫn thông tin do Bắc Kinh đưa ra, Tổng thống Biden nói rằng kể từ khi thiết lập mối quan hệ song phương vào năm 1979, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã thúc đẩy thịnh vượng và các cơ hội cho Mỹ, Trung Quốc và thế giới.

Tổng thống Mỹ cam kết quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ quan trọng đó và bày tỏ mong muốn được phát huy những tiến bộ mà những người tiền nhiệm đã đạt được cũng như nhiều cuộc gặp gỡ và thảo luận song phương, trong khi tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa 2 nước.

Hiện chưa có thông cáo chính thức của Nhà Trắng về việc trao đổi thông điệp giữa 2 nhà lãnh đạo.

Trước đó vào ngày 15.11.2023, Tổng thống Biden đã có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình để đàm phán nhằm giảm bớt những bất đồng giữa 2 nước về hàng loạt vấn đề.

Diễn ra tại điền trang Filoli (thành phố San Francisco, bang California, Mỹ) bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), đây là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo sau 1 năm. Tại cuộc họp kéo dài 4 giờ, các bên đều tin rằng họ đã đạt được "tiến bộ thực sự".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.