Lãnh đạo Taliban: Phụ nữ ngoại tình sẽ bị ném đá đến chết

26/03/2024 16:48 GMT+7

Lãnh đạo tối cao của Taliban Mullah Hibatullah Akhundzada mới đây cảnh báo phụ nữ Afghanistan sẽ bị đánh đập và ném đá đến chết một cách công khai vì 'các tội như ngoại tình'.

Theo trang News18, ông Akhundzada đưa ra tuyên bố trong đoạn ghi âm được đài truyền hình quốc gia ở Afghanistan đăng tải trên mạng. Trong đoạn ghi âm, thủ lĩnh Taliban cũng thách thức phương Tây và khẳng định chính quyền sẽ thực thi nghiêm ngặt giáo luật Shariah của đạo Hồi.

"Các vị nói rằng việc chúng tôi ném đá họ đến chết là vi phạm quyền phụ nữ… Nhưng chúng tôi sẽ sớm áp dụng hình phạt đối với tội ngoại tình. Chúng tôi sẽ đánh phụ nữ ở nơi công cộng. Chúng tôi sẽ [tử hình phụ nữ bằng cách] ném đá đến chết ở nơi công cộng", ông Akhundzada cho biết.

Lãnh đạo Taliban: Phụ nữ ngoại tình sẽ bị ném đá đến chết- Ảnh 1.

Phụ nữ ở Afghanistan

AFP

"Tất cả những chuyện này đều trái ngược với nền dân chủ của các vị nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy", người đứng đầu Taliban nói.

Theo ông Akhundzada, quyền của phụ nữ được cộng đồng quốc tế ủng hộ đang đi ngược lại cách diễn giải của Taliban về giáo luật Sharia.

"Phụ nữ có muốn những quyền mà người phương Tây đang nói đến không? Chúng trái ngược với quan điểm của Sharia và các giáo sĩ, những người đã lật đổ nền dân chủ phương Tây. Tôi đã nói [với những thành viên 'thánh chiến'] rằng chúng tôi tuyên bố với người phương Tây chúng tôi đã chiến đấu chống lại các vị trong 20 năm, và chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại trong 20 năm tới, thậm chí lâu hơn nữa", ông nói.

"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc… Điều đó không có nghĩa là bây giờ chúng tôi sẽ chỉ ngồi chơi xơi nước. Chúng tôi sẽ mang Sharia tới vùng đất này", ông nói thêm.

Ông Akhundzada hiếm khi xuất hiện trước công chúng hoặc rời khỏi thành trì của Taliban ở tỉnh Kandahar phía nam Afghanistan. Các học giả tôn giáo và các đồng minh vây quanh ông phản đối việc cho phép phụ nữ đi học và đi làm.

Taliban cấm phụ nữ làm đẹp, 12.000 thẩm mỹ viện có thể đóng cửa

Bất chấp những hứa hẹn ban đầu về một chính quyền ôn hòa hơn so với thời kỳ nắm quyền trước đây vào những năm 1990, Taliban đã áp đặt các biện pháp hà khắc kể từ khi giành lại quyền kiểm soát Afghanistan vào tháng 8.2021, trong bối cảnh Mỹ và NATO rút quân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.