Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Nam kỳ

Thúy Liễu
Thúy Liễu
23/11/2023 15:06 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ.

Sáng 23.11, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng và tượng đài Nam kỳ khởi nghĩa (H.Hóc Môn, TP.HCM). Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 83 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23.11.1940 - 23.11.2023).

Tại buổi lễ, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi vòng hoa kính viếng đến buổi lễ.

Cách đây tròn 83 năm, khởi nghĩa bùng nổ đồng loạt ở hầu hết các tỉnh Nam kỳ với tinh thần và khí thế quyết liệt, giành được chính quyền ở nhiều nơi, làm rung chuyển chính quyền đế quốc.

Khởi nghĩa Nam kỳ đã để lại nhiều kinh nghiệm, đội ngũ cán bộ, quần chúng góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8.1945 và đại thắng mùa xuân năm 1975.

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM dành phút mặc niệm tại di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng

THÚY LIỄU

Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng là nơi trước đây thực dân Pháp dựng trường bắn để xử kín, xử lén các chiến sĩ cách mạng, trong đó có ông Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương và ông Phan Đăng Lưu, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương...

Trước đó, đoàn lãnh đạo TP.HCM cũng đến dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Nam kỳ khởi nghĩa, di tích lịch sử văn hóa quốc gia địa điểm Dinh Quận Hóc Môn (H.Hóc Môn).

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP.HCM, H.Hóc Môn cắt băng khánh thành trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND H.Hóc Môn

THÚY LIỄU

Cùng ngày, đoàn đại biểu TP.HCM dự lễ khánh thành trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND H.Hóc Môn và tham dự họp mặt kỷ niệm 83 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa.

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Phó chủ tịch UBND H.Hóc Môn cho biết, dự án nâng cấp, cải tạo trụ sở huyện rộng hơn 5.500 m2 với các hạng mục, khối công trình chính gồm 8 tầng. Khối hội trường được giữ lại, xử lý vết nứt hư hỏng và sơn sửa lại để đưa vào sử dụng. Tổng vốn đầu tư dự án 90 tỉ đồng từ nguồn ngân sách huyện.

Trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND H.Hóc Môn hoàn thiện giúp cán bộ, công chức, người lao động đảm bảo cơ sở vật chất, nơi làm việc khang trang, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.