Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời

30/10/2023 20:06 GMT+7

Trong điện chia buồn, các lãnh đạo Việt Nam khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp của cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đối với quan hệ hai Đảng, hai nước.

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, được tin ông Lý Khắc Cường, cựu Thủ tướng Trung Quốc từ trần, ngày 30.10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế và gia quyến ông Lý Khắc Cường.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời - Ảnh 1.

Ông Lý Khắc Cường phát biểu tại cuộc họp toàn quốc của Nhân đại Trung Quốc hồi tháng 3

AP

Điện chia buồn khẳng định, ông Lý Khắc Cường là nhà lãnh đạo ưu tú của Đảng và Nhà nước Trung Quốc, đã có nhiều cống hiến to lớn đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu “100 năm lần thứ nhất”, xây dựng toàn diện xã hội khá giả của Trung Quốc; đồng thời, có đóng góp quan trọng vào việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là thúc đẩy làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời kỳ mới. 

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp của ông Lý Khắc Cường đối với quan hệ hai Đảng, hai nước.

Ngày 30.10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Truyền thông Trung Quốc ngày 27.10 đưa tin, cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường qua đời tại Thượng Hải (Trung Quốc) rạng sáng cùng ngày, hưởng thọ 68 tuổi.

Ông Lý Khắc Cường là một nhà kinh tế, từng tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc). Ông là Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc từ năm 1993 - 1998. Sau đó, ông đảm nhiệm công tác ở địa phương khi làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (Trung Quốc) rồi Liêu Ninh (Trung Quốc). Năm 2008, ông trở thành Phó thủ tướng thứ nhất rồi giữ chức Thủ tướng Trung Quốc từ năm 2013 - 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.