Phản hồi về bài Làm quốc lộ, chặn luôn đường ra ruộng của dân

Lập dự toán kinh phí bồi thường

Thanh Quân
Thanh Quân
05/03/2024 08:45 GMT+7

Ngày 10.1.2024, Báo Thanh Niên, mục Từ đơn thư bạn đọc có đăng bài Làm quốc lộ, chặn luôn đường ra ruộng của dân đã thông tin, năm 2018, QL19 mới, đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến điểm giao nhau với QL1A thuộc địa phận xã Phước Nghĩa, H.Tuy Phước được khởi công xây dựng.

Kể từ đó, có 24 hộ dân thôn Thọ Nghĩa (xã Phước Nghĩa) chịu cảnh 4 ha ruộng bị bỏ hoang, không thể canh tác trong suốt 5 năm qua. Lý do là tuyến QL19 mới xây bít luôn con đường dẫn từ thôn Nghĩa Thọ ra ruộng của họ.

Lập dự toán kinh phí bồi thường- Ảnh 1.

Khu đất nông nghiệp không thể sản xuất do bị ảnh hưởng bởi QL19

Thanh Quân

Ngày 28.2, UBND H.Tuy Phước cho biết đang làm báo cáo gửi Sở TN-MT tỉnh Bình Định liên quan việc xử lý 4 ha đất nông nghiệp tại xã Phước Nghĩa bị ảnh hưởng bởi QL19 mới.

Theo quy hoạch của UBND tỉnh Bình Định, quỹ đất dọc QL19 mới đoạn từ TP.Quy Nhơn đến H.Tuy Phước, vị trí khu đất 4 ha đất trồng lúa trên nằm hoàn toàn trong quy hoạch hệ thống tiêu thoát lũ. Do đó, việc đấu nối hạ tầng phục vụ đi lại cho nhân dân trong vùng sản xuất là không phù hợp vì tại vị trí này không có điểm đấu nối trực tiếp vào QL19 mới. Đồng thời, vị trí này không có trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của H.Tuy Phước đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt.

Vì vậy UBND H.Tuy Phước đề xuất UBND tỉnh Bình Định xem xét bố trí kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng 4 ha đất trồng lúa này và quan tâm có chính sách hỗ trợ cho các trường hợp có ruộng bị ảnh hưởng không thể sản xuất trong 5 năm qua.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó chủ tịch UBND H.Tuy Phước, cho biết địa phương đang đề xuất thu hồi 4 ha đất trồng lúa ở thôn Thọ Nghĩa. Theo đó, huyện thống nhất theo hướng UBND tỉnh Bình Định xem xét đưa khu đất này vào danh mục đầu tư thực hiện dự án tiêu thoát lũ, để có chủ trương thu hồi đất. "Hiện tại chúng tôi đang lập dự toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất nông nghiệp không đủ điều kiện sản xuất do ảnh hưởng QL19 để gửi về Sở TN-MT tỉnh Bình Định", ông Xuân thông tin thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.