Lấy cồn pha nước uống, 1 người tử vong, 3 người cấp cứu

Gia Bách
Gia Bách
10/06/2023 15:36 GMT+7

Uống cồn pha với nước thay rượu, 4 người ở Cà Mau cảm thấy đau đầu, mệt, nôn ói, nhưng không đi khám, sau đó 1 người tử vong tại nhà, 3 người phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 10.6, tin từ Bệnh viện đa khoa Cà Mau (Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 3 ca ngộ độc methanol sau khi uống cồn pha nước thay rượu.

Cà Mau: một người tử vong, 3 người cấp cứu vì lấy cồn pha nước uống - Ảnh 1.

1 trong 3 bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì lấy cồn pha với nước uống thay rượu

G.B

Theo đó, trưa 9.6, bệnh nhân K.V.T. (53 tuổi) và K.X.N. (50 tuổi, cùng ngụ ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng, H.Đầm Dơi, Cà Mau) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải lọc máu. Đến tối 10.6, bệnh nhân K.X.B (33 tuổi) cũng được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu trong tình trạng nặng.

Thảm kịch đau xót vì lấy cồn pha nước nhậu thay rượu

Người nhà các bệnh nhân trên cho biết, 2 ngày trước khi nhập viện, 3 bệnh nhân trên cùng một người khác uống rượu với nhau. Sau khi uống hết rượu đã mua, họ lấy chai cồn (sát khuẩn tay) pha với nước để uống tiếp.

Một ngày sau, 4 người đều đau đầu, mệt, nôn ói nhưng không đi khám. Sau đó, 1 người tử vong tại nhà nên gia đình đưa 3 bệnh nhân nêu trên nhập viện.

Chiều 10.6, bác sĩ Mã Nhơn Khiêm, Trưởng khoa hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện đa khoa Cà Mau, cho biết: "Hiện, bệnh nhân K.V.T còn nguy kịch, bệnh nhân K.X.N và K.X.B đã qua cơn nguy kịch và tỉnh nhưng vẫn còn phải lọc máu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.