Lễ đón chính thức Thủ tướng Đức tại Phủ Chủ tịch

13/11/2022 17:31 GMT+7

Đúng 15 giờ 45 ngày 13.11, lễ đón chính thức Thủ tướng Đức Olaf Scholz bắt đầu tại Phủ Chủ tịch, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.

Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đến sân bay Nội Bài, Hà Nội trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 13.11 - 14.11. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Đức tới Việt Nam sau 11 năm, kể từ chuyến thăm của bà Angela Merkel vào tháng 10.2011.

Đoàn tháp tùng Thủ tướng Đức thăm chính thức Việt Nam gồm: ông Steffen Hebestreit, Quốc Vụ khanh - Người phát ngôn Chính phủ; bà Franziska Brantner, Nghị sĩ Quốc hội, Quốc Vụ khanh Bộ Kinh tế và bảo vệ khí hậu; ông Guido Hildner, Đại sứ Đức tại Việt Nam; ông Jens Plötner, Cố vấn chính sách đối ngoại và an ninh của Thủ tướng; ông Steffen Meyer, Cố vấn chính sách kinh tế của Thủ tướng; bà Jeannette Schwamberger, Chánh văn phòng Thủ tướng...

Dự kiến, cùng ngày, ông Olaf Scholz sẽ có cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đồng thời, hai Thủ tướng cũng sẽ tham dự Hội nghị bàn tròn với các doanh nghiệp Việt Nam - Đức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Olaf Scholz bước trên thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của các em học sinh

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Hai Thủ tướng thực hiện nghi thức chào cờ khi quân nhạc cử Quốc thiều hai nước

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Hai Thủ tướng cúi chào Quân kỳ

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Đức Olaf Scholz lần này sẽ tiếp tục góp phần củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất và bền vững.

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Kết thúc Lễ đón chính thức, hai Thủ tướng trở lại bục danh dự, cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước ngày càng được tăng cường thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế hợp tác hiệu quả

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và là nước đã thúc đẩy EU sớm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Đức ở Đông Nam Á và lớn thứ 6 của Đức ở châu Á.

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Olaf Scholz

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.