Lê Hoàng Phương giành Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

25/10/2023 21:47 GMT+7

Với phần thể hiện trong đêm chung kết, Lê Hoàng Phương giành ngôi vị Á hậu 4 tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023.

Lê Hoàng Phương Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Ảnh 1.

Isabella Menin đồng diễn cùng dàn thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023

MGI

Tối 25.10, chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International 2023 diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Đêm thi là màn tranh tài của khoảng 70 thí sinh để tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Isabella Menin (Brazil).

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi là Lê Hoàng Phương. Cô sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1,76m, số đo ba vòng 87-61-93. Người đẹp quê Khánh Hòa được đánh giá cao bởi kỹ năng trình diễn tốt, có lợi thế khi dự thi trên sân nhà. Trước thềm chung kết, chuyên trang sắc đẹp Missosology dự đoán Lê Hoàng Phương giành á hậu 2. Trong khi đó, Global Beauties đánh giá thí sinh đến từ Việt Nam thuộc nhóm 10 thí sinh có khả năng tranh vương miện.

Lê Hoàng Phương Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Ảnh 2.

Lê Hoàng Phương trong phần hô tên

MGI

Mở màn đêm thi chung kết là màn đồng diễn của Hoa hậu Isabella Menin và khoảng 70 thí sinh. Tiếp đó, các cô gái lần lượt trở lại sân khấu giới thiệu về mình. Lê Hoàng Phương là thí sinh cuối cùng theo bảng chữ cái. Cô tự tin hô to "Việt Nam" trong sự cổ vũ của khán giả có mặt tại nhà thi đấu.

Sau đó, MC tiến hành công bố giải phụ Trang phục dân tộc đẹp nhất. Vũ khúc thiên long của Lê Hoàng Phương chiến thắng giải này cùng với hai người đẹp đến từ Nhật Bản và Nigeria.

Lê Hoàng Phương Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Ảnh 3.

Lê Hoàng Phương chiến thắng giải Trang phục dân tộc tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023

MGI

Ban tổ chức chính thức công bố Top 20 chung cuộc. Nhờ chiến thắng giải thưởng Country's Power of the Year, đại diện Myanmar là thí sinh đầu tiên được gọi tên vào Top 20. Các thí sinh tiếp theo trong top 20 gồm đại diện: Mỹ, Puerto Rico, Nigeria, Cộng hòa Séc, Indonesia, Honduras, Lào, Cộng hòa Dominica, Colombia, Ấn Độ, Ukraine, Thái Lan, Peru, Angola, Hà Lan, Uzbekistan, Pháp, Tây Ban Nha và Việt Nam.

Lê Hoàng Phương Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Ảnh 3.

Hoàng Phương là thí sinh cuối cùng được gọi tên vào top 20 chung cuộc. Một số người đẹp được đánh giá cao như Venezuela, Philippines bất ngờ vắng mặt khỏi danh sách này

MGI

20 cô gái đẹp nhất Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 trở lại sân khấu trong thiết kế bikini hồng, khoe vóc dáng nóng bỏng. Lê Hoàng Phương nhờ kinh nghiệm làm người mẫu trước đó nên có phần thể hiện tự tin trên sân khấu. Cô tiếp tục ghi tên mình vào top 10 chung cuộc cùng với các đại diện đến từ Hà Lan, Angola, Colombia, Thái Lan, Mỹ, Indonesia, Cộng hòa Dominica, Peru và Myanmar (chiến thắng giải bình chọn).

Lê Hoàng Phương Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Ảnh 5.

Sở hữu vóc dáng nuột nà, Lê Hoàng Phương tự tin khi trình diễn bikini

MGI

Sau đó, Lê Hoàng Phương diện áo dài, cùng các thí sinh bước vào phần thi thuyết trình về chủ đề hòa bình. Cô mượn hình ảnh của những đứa trẻ trong chiến tranh để mở đầu cho bài chia sẻ của mình. Là một kiến trúc sư, người đẹp nói cô đau lòng khi chứng kiến những ngôi nhà, gia đình bị tàn phá bởi chiến tranh. 

Mỹ nhân quê Khánh Hòa nêu lên thực trạng hàng nghìn người chết, trẻ em không được đến trường và đề cập đến việc “giải quyết xung đột bằng đối thoại chứ không phải bằng súng". "Chấm dứt chiến tranh, trả lại hòa bình cho nhân loại", Lê Hoàng Phương kết thúc bài thuyết trình.

Lê Hoàng Phương giành Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Ảnh 6.

Lê Hoàng Phương trong phần thi thuyết trình về hòa bình

MGI

Lê Hoàng Phương và các thí sinh trong top 10 bước vào phần trình diễn trang phục dạ hội. Cô chọn thiết kế của Lê Ngọc Lâm với tông màu trắng chủ đạo, điểm nhấn là các chi tiết cắt xẻ giúp tôn lên vóc dáng gợi cảm.

Ban tổ chức công bố top 5 chung cuộc gồm: Colombia, Peru, Mỹ, Myanmar và Việt Nam.

Lê Hoàng Phương giành  - Ảnh 1.

Lê Hoàng Phương vỡ òa cảm xúc khi là người đẹp cuối cùng được gọi tên vào top 5

MGI

Top 5 tiếp tục bước vào phần thi ứng xử. Họ cùng trả lời chung một câu hỏi liên quan đến diễn biến căng thẳng hiện tại giữa Israel và Harmas: "Nếu như bạn có cơ hội để nói với một trong những lãnh đạo, bạn sẽ chọn nói với bên nào và bạn sẽ nói gì để cải thiện tình hình?".

Lê Hoàng Phương chọn trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh. Cô bày tỏ: "Harmas thân mến, trái tim của tôi dành cho trẻ em bởi vì trẻ em là tương lai của thế giới. Tôi cũng là đại sứ của trẻ em tại đất nước tôi và trẻ em ở quê hương tôi cũng yêu chuộng hòa bình. Chúng ta đều là con người, đều bình đẳng và không ai xứng đáng phải chịu hậu quả của chiến tranh và mọi người xứng đáng được sống trong hòa bình. Hãy ngừng làm tổn thương nhau, ngừng chiến tranh và bạo lực". Với phần thể hiện này, Lê Hoàng Phương giành ngôi vị á hậu 4 chung cuộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.