Lễ hội Chào Việt Nam 2023 sắp khai mạc tại TP.HCM

Khánh An
Khánh An
09/08/2023 19:07 GMT+7

Lễ hội Chào Việt Nam 2023 (Namaste Vietnam Festival 2023) sẽ diễn ra tại TP.HCM, Đà Lạt (Lâm Đồng) và Tuy Hòa (Phú Yên).

Ấn Độ sắp tổ chức Lễ hội Chào Việt Nam 2023 lần 2 tại TP.HCM - Ảnh 1.

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Madan Mohan Sethi thông tin về lễ hội

MINH PHƯƠNG

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Madan Mohan Sethi vừa cho biết Lễ hội Chào Việt Nam 2023 (Namaste Vietnam Festival 2023) lần 2 sẽ khai mạc tại TP.HCM vào ngày 12.8, trong hoạt động nhằm đưa nhân dân 2 nước xích lại gần nhau hơn.

Lễ hội được tổ chức bởi Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM, với sự hỗ trợ của Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị TP.HCM (HUFO) và Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, còn diễn ra tại Đà Lạt (Lâm Đồng) vào ngày 16.8 và Tuy Hòa (Phú Yên) vào ngày 17.8.

Trong buổi họp báo chiều 9.8, ông Sethi cho biết lễ hội năm nay sẽ quy tụ 2 đoàn văn hóa quan trọng của Ấn Độ là Qawwali và Kuchipudi. Kuchipudi là một điệu nhảy cổ điển đến từ các bang Andhra Pradesh và Telangana ở Ấn Độ, còn Qawwali là một loại nhạc rất phổ biến ở các nước Trung Đông.

Ấn Độ sắp tổ chức Lễ hội Chào Việt Nam 2023 lần 2 tại TP.HCM - Ảnh 2.

Ông Bali Rahul Sudesh, Giám đốc điều phối Lễ hội Chào Việt Nam 2023

MINH PHƯƠNG

Khoảng 20 diễn viên, đạo diễn điện ảnh hàng đầu của Ấn Độ như Anupam Kher, Alisha Chinoi, Yuvika Chaudhary, Hansal Mehta, Herman Dsouz… sẽ đến TP.HCM trong 4-5 ngày.

Ông Anupam Kher là một diễn viên đa năng đã góp mặt trong hơn 530 bộ phim. Nữ diễn viên Avika Gor, ngôi sao trong loạt phim truyền hình "Cô dâu 8 tuổi" sẽ có mặt tại lễ hội này lần thứ 2. Cô Alisha Chinoi, người khởi xướng văn hóa đại chúng ở Đông Nam Á, sẽ biểu diễn ca khúc nổi tiếng Made in India.

"Ý tưởng đằng sau sự kiện này là đưa người dân 2 nước xích lại gần nhau hơn, điều này sẽ có tác động mạnh mẽ đến thương mại, du lịch cũng như các lĩnh vực khác", theo ông Sethi.

Theo ông, lễ hội lần này được kỳ vọng sẽ mang lại những tác động tích cực trên nhiều lĩnh vực trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, như hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh để thành lập các phim trường Bollywood tại thành phố Đà Lạt và Nha Trang, xúc tiến du lịch đến nhiều tỉnh, thành phố khác cũng như khuyến khích sự kết nối và tương tác giữa người dân Việt Nam - Ấn Độ thông qua nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau.

Ông Bali Rahul Sudesh, Giám đốc điều phối Lễ hội Chào Việt Nam 2023, cho hay lễ hội năm nay quy mô hơn năm ngoái rất nhiều. "Chúng tôi cũng sẽ tổ chức 3 cuộc giao lưu về các chủ đề du lịch, đường sắt và điện ảnh để thúc đẩy hợp tác và hữu nghị giữa Ấn Độ và Việt Nam", ông cho biết.

Tại buổi họp báo, ông Hồ Xuân Lâm, Phó chủ tịch HUFO, cho biết rằng kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972 và nhất là từ khi nâng cấp thành quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2016 đến nay, quan hệ giữa 2 nước đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn, lòng tin chiến lược không ngừng được củng cố qua sự hợp tác mật thiết của các ngành, các địa phương và trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao.

"HUFO tin rằng, chương trình Namaste Vietnam Festival năm nay cũng sẽ là một động lực thúc đẩy việc xúc tiến trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, và dịch vụ. Bên cạnh đó, còn nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nền điện ảnh của 2 nước, từ đó tạo nên những hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ đặc sắc phục vụ cho đời sống tinh thần của người dân 2 quốc gia", ông chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.