Lễ hội kỷ niệm 219 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

11/02/2008 10:55 GMT+7

Ngày 11.2 (tức mùng 5 Tết), tại Công viên văn hóa Đống Đa, TP Hà Nội, Lễ hội kỷ niệm 219 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2008) đã diễn ra trọng thể.

Các đồng chí Huỳnh Đảm - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu -Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Nguyễn Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo nhân dân thủ đô và khách thập phương đã tới dự và dâng hương.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Trần Đức Học nêu rõ: Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa mùa xuân Kỷ Dậu 1789 là sự hội tụ cao của tinh thần yêu nước, yêu độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, của truyền thống đoàn kết, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm, của ý chí quật cường không cam chịu sống kiếp đời nô lệ; đồng thời cũng là chiến thắng của chiến lược quân sự tài tình bí mật, thần tốc, dũng mãnh, bất ngờ của nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy trực tiếp của nhà quân sự, chính trị thiên tài, người anh hùng dân tộc vĩ đại Quang Trung - Nguyễn Huệ. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc như một bản anh hùng ca bất hủ trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Phát huy truyền thống quận anh hùng của thủ đô anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa luôn phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng thành phố giao. Nổi bật là giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh năm 2007 đạt 1.339 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước 652,8 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch; thực hiện giải phóng mặt bằng nhiều dự án quan trọng; giải quyết việc làm cho trên 9000 lao động; 81% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa...

Nhân dịp này, quận Đống Đa đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2008, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, với mục tiêu phát huy mọi nguồn lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế, tập trung cải cách hành chính, gắn tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo, tạo việc làm, giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội.

Lễ hội diễn ra sôi nổi với chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc đặc sắc của các nghệ sĩ diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội và nhiều hoạt động phong phú khác như múa rồng, múa chiêng, thi đấu cờ người, biểu diễn võ thuật, giao lưu văn hóa làng tranh dân gian Đông Hồ...

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.