Lễ kỵ Thạch nghệ tổ sư nghề đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/05/2023 14:59 GMT+7

Hội Thợ đá Non Nước (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) vừa tổ chức Lễ kỵ Thạch nghệ tổ sư nghề đá mỹ nghệ Non Nước tại Tổ đình nghiệp hội dưới chân núi Mộc Sơn, Q.Ngũ Hành Sơn.

 Lễ kỵ được tổ chức theo lệ hằng năm, quy tụ các gia đình nghệ nhân, thợ điêu khắc đá, người lao động cũng như các cơ sở sản xuất, kinh doanh tưởng nhớ, tri ân tổ nghề, các bậc tiền bối đã gầy dựng nên làng nghề truyền thống; ôn lại truyền thống làng nghề, trao đổi tinh hoa mỹ nghệ.

Ra đời cách đây gần 400 năm và được kế tục qua nhiều thế hệ, Làng đá mỹ nghệ Non Nước hiện có hơn 400 cơ sở sản xuất với gần 3.000 lao động, sản phẩm xuất khẩu đến các thị trường lớn trên thế giới. Các nghệ nhân làng đá đã cho ra đời hàng ngàn sản phẩm đặc sắc mang giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học. Các sản phẩm gia dụng bằng đá đến các tác phẩm nghệ thuật, tượng đá trang trí, linh vật phong thủy… được chế tác tinh xảo, đa dạng, phong phú về mọi mặt. Năm 2014, Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước được Bộ VH-TT-DL công nhận "Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.