Lê Phương: Tôi áp lực khi diễn vở 'Lá sầu riêng'

19/01/2024 09:14 GMT+7

Nhận được lời đề nghị của NSƯT Hữu Châu, Lê Phương vừa háo hức vừa hồi hộp khi được góp mặt trong trích đoạn của vở kịch 'Lá sầu riêng'.

Lê Phương: Tôi áp lực khi diễn vở 'Lá sầu riêng'- Ảnh 1.

Lê Phương cảm ơn nghệ sĩ Hữu Châu vì đã mời cô vào trích đoạn vở kịch Lá sầu riêng

FBNV

Ngoài những dự án phim truyền hình, Lê Phương còn trở lại mạnh mẽ hơn ở lĩnh vực kịch nói sau thời gian tập trung chăm sóc gia đình. Nữ diễn viên 8X sẽ tham gia vào một trích đoạn của vở kịch Lá sầu siêng, nằm trong chương trình Nghệ sĩ tri âm do NSND Kim Cương tổ chức.

Chia sẻ với Thanh Niên về cơ duyên được góp mặt trong vở diễn kinh điển này, Lê Phương cho biết: "Tôi được làm việc cùng NSƯT Hữu Châu trong một số dự án phim truyền hình như Nơi bình yên sóng gió, kịch nói Duyên thệ, nhạc kịch Tiên Nga. Có lẽ, tôi làm việc hợp ý với anh Hữu Châu nên được anh quý mến. Hôm đó, khi hai anh em đang trong bối cảnh phim điện ảnh Sáng đèn, anh Châu đã gọi riêng tôi ra ngoài và ngỏ lời mời tham gia chương trình Nghệ sĩ tri âm. Cụ thể, tôi sẽ tham gia vào trích đoạn Lá sầu riêng do đài HTV thực hiện vào ngày 28.1".

Lê Phương: Tôi áp lực khi diễn vở 'Lá sầu riêng'- Ảnh 2.

Lê Phương mong được gặp NSND Kim Cương để được học hỏi thêm về kinh nghiệm sân khấu

FBNV

Bên cạnh đó, Lê Phương thừa nhận mình cảm thấy áp lực nhưng cũng hào hứng khi được đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ gạo cội. Đồng thời, đây cũng là chương trình thiện nguyện nhằm giúp các nghệ sĩ già yếu khó khăn, con em nghệ sĩ nghèo hiếu học có tiền ăn tết nên cô sẵn sàng tham gia.

"Khi biết mình được xuất hiện trong một chương trình ý nghĩa như thế, thật sự tôi vừa hồi hộp vừa hào hứng. Từ nhỏ tôi mê cải lương và kịch nói nhưng lớn lên công việc chính của tôi lại là đóng phim. Vì thế, lần này được tham gia vào trích đoạn của một vở kịch kinh điển, lại được biểu diễn cùng với các bậc tiền bối như NSND Kim Cương và NSƯT Hữu Châu, đó là một vinh dự lớn của tôi. Trong vở diễn này, tôi sẽ vào vai Nga, người yêu của Sang (Lương Thế Thành đóng). Khi biết được nhân vật của mình, tôi tìm lại trích đoạn xem ngay để học hỏi", nữ diễn viên gốc Trà Vinh chia sẻ.

Lê Phương: Tôi áp lực khi diễn vở 'Lá sầu riêng'- Ảnh 3.

NSND Kim Cương từng bật khóc khi xem lại vở diễn Lá sầu riêng

BTC

Sau khi nhận lời của nghệ sĩ Hữu Châu, Lê Phương cũng dành thời gian nghiên cứu vai diễn. Dù đây không phải vai nặng về tâm lý nhưng cô cũng có áp lực khi các nhân vật và cả nội dung vở kịch đều có giá trị nghệ thuật.

Cô nói: "Thật ra vai diễn này không thuộc diện "nặng ký" về tâm lý, mà "nặng ký" về giá trị. Từ đây, trong gia tài vai diễn của tôi lại có thêm một vai Nga đáng nhớ. Áp lực của mình cũng trở thành động lực khi gia đình rất vui vì biết tôi sẽ tham gia chương trình này. Tôi đang rất mong chờ đến ngày được biểu diễn cùng cô Kim Cương". Lê Phương cũng hy vọng được gặp gỡ "kỳ nữ" Kim Cương để được nữ nghệ sĩ hướng dẫn thêm cũng như hiểu thêm về nhân vật của mình trong vở kịch này.

Trước đó, NSND Kim Cương chia sẻ vở Lá sầu riêng giống như "báu vật" của gia đình và chưa bao giờ đồng ý để thế hệ sau thực hiện lại tác phẩm này. "Thật sự, tôi cũng có lỗi đó vì có rất nhiều em muốn dựng lại vở này. Nhưng tôi có 80, 90 vở kịch, mấy em muốn lấy cái gì cũng được. Tôi sẵn sàng đưa và góp ý, đặc biệt, tôi không lấy đồng xu nào về tác quyền. Nhưng riêng Lá sầu riêng thì tôi không cho. Trước hết, nó là gia bảo của gia đình. Thứ hai, tôi biết chắc chắn không có người nào đóng vai bà Tư (NSND Bảy Nam thủ vai) bằng má được. Vai của cô Diệu thì thế được còn vai của má thì không. Nên tôi chỉ sợ mấy em thấy vai đó là vai phụ, không phải vai chính rồi Lá sầu riêng không còn là Lá sầu riêng nữa. Tới bây giờ, tôi không biết quyết định đó đúng hay sai nhưng có thể nói tôi nặng tình cảm với Lá sầu riêng và với má hơn", "kỳ nữ" Kim Cương giãi bày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.