Lê Phương: Từng ước mơ làm nghệ sĩ cải lương, lấy NSƯT Vũ Linh làm chồng

24/01/2024 07:40 GMT+7

Lê Phương chia sẻ NSƯT Vũ Linh là thần tượng hồi nhỏ, khơi dậy đam mê nghệ thuật cháy bỏng trong cô. Nữ diễn viên từng có mơ ước trở thành nghệ sĩ cải lương nhưng cuối cùng lại được định hướng theo con đường diễn xuất.

Lê Phương: Từng ước mơ làm nghệ sĩ cải lương, lấy NSƯT Vũ Linh làm chồng- Ảnh 1.

Lê Phương tại buổi ra mắt dự án điện ảnh Sáng đèn chiều 23.1

T.C

Một năm sau vai diễn trong phim điện ảnh Vong nhi, Lê Phương gây chú ý khi tái xuất màn ảnh rộng với tác phẩm Sáng đèn của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường. Chiều 23.1, nữ diễn viên cùng đoàn phim xuất hiện tại buổi ra mắt dự án. Người đẹp bày tỏ rằng cô rất vinh dự khi được làm việc cùng nghệ sĩ gạo cội: NSƯT Hữu Châu, Chí Tâm, Lê Thiện, Kim Tử Long, NSND Hồng Vân… và nhận được sự hỗ trợ, quan tâm, yêu thương của những bậc tiền bối.

Trong phim điện ảnh ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Lê Phương vào vai Thanh Kim Yến, một cô đào lỡ thời hoạt động trong gánh hát Viễn Phương rong ruổi đi diễn khắp miền Tây. Nhân vật được đạo diễn Hoàng Tuấn Cường khắc họa số phận rõ nét với đủ sự bi - hài. Thanh Kim Yến gặp nhiều biến cố trong cuộc đời nhưng vẫn giữ tình yêu với sân khấu, với nghệ thuật cải lương, với gánh hát nhỏ và những con người mà mình gắn bó. Lê Phương chia sẻ vai diễn của cô có tâm lý tương đối nhẹ nhàng, câu chuyện không phức tạp, nặng nề như Vong nhi. "Tôi nghĩ khó khăn của mình chỉ là làm sao để khán giả đang nhìn thấy trên màn ảnh là một cô đào cải lương chứ không phải là diễn viên Lê Phương", cô cho hay.

Lê Phương: Từng ước mơ làm nghệ sĩ cải lương, lấy NSƯT Vũ Linh làm chồng- Ảnh 2.

Lê Phương tiết lộ cô thích cải lương từ nhỏ và rất hâm mộ nghệ sĩ Vũ Linh

T.C

Lê Phương tâm sự cô hạnh phúc khi được tham gia một bộ phim về cải lương vì cô vốn đam mê môn nghệ thuật này từ nhỏ. "Tôi may mắn là con gái miền Tây, lớn lên ở Trà Vinh, từ nhỏ đã được mẹ cho nghe cải lương và tầm lớp 5 lớp 6 tôi đã tự nhủ khi lớn lên mình sẽ đi theo nghệ thuật cải lương. Tôi thậm chí còn nói mình sẽ tìm cho bằng được "anh" Vũ Linh để lấy làm chồng. Lúc đó trong suy nghĩ của tôi chỉ có đi theo cải lương thôi. Sau này khi lớn lên thì duyên số lại đưa tôi theo nghiệp diễn xuất nhưng cuối cùng tôi lại có cơ hội đóng vai cô đào Thanh Kim Yến", nữ diễn viên 38 tuổi bộc bạch.

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, Lê Phương nói nghệ sĩ Vũ Linh là thần tượng của cô trong cải lương, truyền cảm hứng để cô yêu mến môn nghệ thuật truyền thống này. "Hồi nhỏ tôi không biết gì nên toàn gọi nghệ sĩ Vũ Linh là anh. Hồi đó cứ hay nói: lớn lên con sẽ đi tìm "anh" Vũ Linh. Trong mắt trẻ thơ thì thần tượng mình là đẹp nhất, tôi luôn luôn mong muốn một lần được gặp, được nhìn thấy và mong muốn sâu xa hơn là được gắn bó, gần gũi với thần tượng nên mới có suy nghĩ lấy "anh" Vũ Linh làm chồng, chứ hồi nhỏ mình đâu biết gì", cô tâm sự.

Lê Phương: Từng ước mơ làm nghệ sĩ cải lương, lấy NSƯT Vũ Linh làm chồng- Ảnh 3.

Lê Phương từng ước mơ trở thành nghệ sĩ cải lương nhưng cuối cùng được khuyến khích theo đuổi diễn xuất

ĐPCC

Sao phim Gạo nếp gạo tẻ nói mình lớn lên trong thời kỳ những tuồng Hồ Quảng như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Gánh cải trạng nguyên rất được yêu thích và cô nghe nhiều đến mức thuộc lòng luôn những vở diễn ấy. Không chỉ có nghệ sĩ Vũ Linh, nữ diễn viên còn vô cùng ngưỡng mộ nghệ sĩ Tài Linh và xem bộ đôi "song Linh" này là thần tượng lớn của mình.

"Chính những nghệ sĩ ấy đã truyền cho tôi niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật. Tôi từng nói với ba: "Lớn lên con phải đi hát cải lương". Ba nói với tôi rằng hát cải lương rất khó nên ngay từ nhỏ ba định hướng cho tôi rằng nếu muốn làm nghệ thuật thì nên đi đóng phim. Hồi nhỏ tôi cũng không biết đóng phim với hát cải lương khác nhau như thế nào. Trước đây tôi cũng định thi vào nhạc viện nhưng ba lại khuyến khích thi diễn xuất và tôi đã thi sân khấu điện ảnh rồi đóng phim tới giờ. Hiện tại tôi thấy may mắn khi được vòng lại đóng phim về cải lương", Lê Phương trải lòng.

Lê Phương: Từng ước mơ làm nghệ sĩ cải lương, lấy NSƯT Vũ Linh làm chồng- Ảnh 4.

Nữ diễn viên hạnh phúc khi được đóng vai đào hát, thể hiện nhiều tạo hình đa dạng trong phim mới

ĐPCC

Tham gia Sáng đèn, Lê Phương quay phim trong hơn 1 tháng với những phân cảnh ở An Giang, Bình Dương, TP.HCM. Cô chia sẻ vai diễn của mình mang nhiều màu sắc vì là một cô đào, có dịp hóa thân thành nhiều hình tượng khác nhau trên sân khấu. Vốn không có kinh nghiệm hát cải lương, người đẹp gốc Trà Vinh được các nghệ sĩ gạo cội hỗ trợ trong quá trình hóa thân thành Thanh Kim Yến và cố gắng hết sức để hát, múa, làm những gì đạo diễn yêu cầu.

"May mắn cho tôi là vai này không diễn quá nhiều trên sân khấu và hình thể mà chủ yếu là về tâm trạng, cảm xúc để lấy mặt, nét diễn. Tôi cũng có được sự hỗ trợ bởi tạo hình nên khi bước lên sân khấu diễn, quay hình thì hầu như đạo diễn đã khéo léo cắt dựng. Tôi có hỏi anh Trung Thảo rằng anh ấy thấy như thế nào, anh nói anh nhìn ra được một cô đào cải lương. Điều đó khiến tôi cảm thấy sự cố gắng của mình có kết quả", bà mẹ hai con nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.