LeBron James thiết lập cột mốc 'khủng', sắp bắt kịp huyền thoại Michael Jordan

15/12/2022 15:36 GMT+7

LeBron James vừa có trận đấu thứ 516 trong sự nghiệp ghi được 30 điểm tại NBA. 'Nhà vua' phải làm điều này trong 46 trận nữa để san bằng thành tích của huyền thoại Michael Jordan.

LeBron James vẫn đang giữ được phong độ cao ở tuổi 38

REUTERS

LeBron James đã ghi được 33 điểm trong trận Los Angeles Lakers để thua với tỷ số sát nút 118-122 trước Boston Celtics vào hôm qua (14.12). Với thành tích này, LeBron James đã chính thức vượt qua cố danh thủ bóng rổ Wilt Chamberlain để trở thành người đứng thứ 2 trong danh sách những VĐV có nhiều trận ghi được 30 điểm nhất tại NBA.

LeBron James hiện có 516 trận ghi 30 điểm sau 1.386 lần ra sân trong sự nghiệp thi đấu của mình. Trong khi đó, Wilt Chamberlain có 515 trận ghi được ít nhất 30 điểm sau 1.045 trận.

Thành tích của LeBron James chỉ kém Michael Jordan 46 trận, người đã lập kỷ lục với 562 trận ghi được 30 điểm sau 1.072 trận đấu, trước khi chính thức giải nghệ vào năm 2003.

Ở tuổi 38, LeBron James vẫn đang giữ được phong độ cao trong màu áo CLB Los Angeles Lakers. Sau 27 trận đã đấu kể từ đầu mùa 2022-2023, LeBron James góp mặt trong 20 trận, ghi trung bình 26,5 điểm, 8,6 rebounds và 6,5 kiến tạo. Mặc dù vậy, CLB Los Angeles Lakers vẫn đang thi đấu khá chật vật khi chỉ đứng thứ 12 trong tổng số 15 đội trên bảng xếp hạng NBA miền Tây, với 11 chiến thắng và 16 trận thua.

Top 5 VĐV có nhiều trận ghi được 30 điểm nhất ở NBA

Hạng Tên Số trận
1 Michael Jordan 562
2 LeBron James 516
3 Wilt Chamberlain 515
4 Karl Malone 435
5 Kobe Bryant 431
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.