Leeds - Liverpool: Thời thế bây giờ đã khác

17/04/2023 09:30 GMT+7

Rạng sáng mai (2 giờ, ngày 18.4), Leeds sẽ đón tiếp Liverpool tại sân Elland Road trong trận đấu khép lại vòng 31 giải Ngoại hạng Anh.

Đây từng là một trong những trận đấu danh giá nhất trong lịch thi đấu của giải vô địch Anh khi hai bên thách thức nhau ở cuộc đua giành ngôi vương vào những năm 60 và 70 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, số phận của họ bây giờ đã khác.

Leeds - Liverpool: Thời thế bây giờ đã khác - Ảnh 1.

Liverpool (trái) thất bại trước Leeds ngay sân nhà ở lượt đi Ngoại hạng Anh mùa này

Reuters

Leeds đang tìm kiếm những điểm số để phục vụ cho cuộc chiến giành quyền trụ hạng trong khi Liverpool đang hy vọng một chiến thắng sẽ tạo ra cú hích muộn cho một vị trí trong tốp 4, vốn đang ngày càng rời xa họ. Đó là do cả hai đội đều không có được một chiến dịch hiệu quả theo tiêu chuẩn của riêng mình.

Trong hoàn cảnh như vậy, HLV Gracia khẳng định đội bóng của ông sẽ bước vào trận đấu với Liverpool "tràn đầy tự tin" và các cầu thủ được khuyến khích tránh nhìn vào kết quả của các trận đấu khác ở vòng đấu này và cách chúng ảnh hưởng đến bảng xếp hạng. Ông nói: "Chúng tôi không có thời gian để phàn nàn về bất cứ điều gì. Tất cả những gì chúng tôi đang cố gắng là tập trung vào trận đấu tiếp theo".

HLV Gracia biết rõ Liverpool "rất nguy hiểm" nhưng khi phong độ của "Đoàn quân đỏ" có vấn đề trong mùa giải này, đặc biệt là những trận đấu trên đất khách, ông có đủ lý do để lạc quan. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng mà các CĐV của Leeds đang đặt ra là liệu trung vệ Wober có đủ thể lực để góp mặt trong trận đấu này hay không. Trong 3 trận không có anh, "Đoàn quân trắng" đã để thủng lưới 10 bàn và hàng phòng ngự trông có vẻ run rẩy. Wober cần phải trải qua cuộc sát hạch cuối cùng về thể lực, trong khi Adams và Dallas chắc chắn vắng mặt vì chấn thương.

Trong khi đó, HLV Klopp cho rằng "không còn gì để mất" khi Liverpool tìm cách kết thúc chuỗi phong độ tệ hại của họ trong trận đấu tại Elland Road vào rạng sáng mai. Ông nói: "Chúng tôi thật sự không còn gì để mất. Đội bóng đang ở một vị trí mà chúng tôi không muốn ở bảng xếp hạng, điều đó có nghĩa là chúng tôi phải hành động. Dù sao, tôi rất mong chờ trận đấu này và đó là một trận đấu khó khăn".

Cả Thiago lẫn Nunez đều có thể sẽ được HLV Klopp tung vào sân ngay từ đầu, trong khi nhiều khả năng Jones và Jota sẽ ngồi trên băng ghế dự bị. Theo siêu máy tính của Opta, Liverpool có đến 61% cơ hội giành chiến thắng so với chỉ 16% của Leeds. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng Leeds đã giành được chiến thắng ở trận lượt đi tại Anfield hồi tháng 10.2022 khi họ chỉ được trao cho có 6,2% cơ hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.