LHQ 'sốc' trước cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với phụ nữ Palestine

Khánh Như
Khánh Như
20/02/2024 18:16 GMT+7

Chuyên gia Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã cảnh báo về những cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với phụ nữ và trẻ em gái Palestine ở Dải Gaza và Bờ Tây kể từ khi Israel đẩy mạnh tấn công ở các khu vực này.

Cụ thể, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR) cho biết cơ quan này đã nhận được thông tin rằng phụ nữ Palestine "được cho là đã bị hành quyết một cách tùy tiện ở Gaza, thường cùng với các thành viên trong gia đình, có cả con cái của họ".

Thông tin trên được đưa ra hôm 19.2, theo hãng Al Jazeera. Các chuyên gia LHQ nói rằng họ "bị sốc trước các báo cáo về việc cố ý nhắm mục tiêu và giết hại phụ nữ, trẻ em Palestine một cách phi pháp tại nơi ẩn náu hoặc khi đang chạy trốn". Một số người trong số này được cho là đã cầm những mảnh vải trắng khi bị quân đội Israel hoặc các lực lượng liên kết giết chết.

Palestine yêu cầu Tòa án Công lý quốc tế chấm dứt sự chiếm đóng của Israel

Ngoài ra, LHQ cũng cảnh báo về việc giam giữ tùy tiện hàng trăm phụ nữ và trẻ em gái Palestine, gồm cả những người bảo vệ nhân quyền, nhà báo và nhân viên nhân đạo ở Gaza và Bờ Tây.

OHCHR nói rằng nhiều người đã bị đối xử vô nhân đạo, không được cung cấp băng vệ sinh, thực phẩm và thuốc men cũng như bị tấn công tinh dục và đánh đập dã man. Theo đó, ít nhất 1 lần, những phụ nữ Palestine bị giam giữ ở Gaza được cho là đã bị nhốt trong lồng dưới trời mưa và lạnh giá, không có thức ăn.

LHQ 'sốc' trước cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với phụ nữ Palestine- Ảnh 1.

Những người phụ nữ Palestine bật khóc vì người thân thiệt mạng trong các đợt tấn công ở Gaza

AFP

Các chuyên gia lưu ý rằng những bức ảnh của những nữ tù nhân trong tình trạng tồi tệ cũng bị quân đội Israel chụp và đăng tải trên Internet. Ngoài ra, một số lượng chưa xác định phụ nữ và trẻ em Palestine, bao gồm trẻ sơ sinh, đã mất tích sau khi tiếp xúc với quân đội Israel ở Gaza.

Một cuộc điều tra độc lập đã được thúc đẩy để điều tra các cáo buộc trên và kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ từ Israel.

"Tổng hợp lại, những hành vi bị cáo buộc này có thể cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế, đồng thời cấu thành tội phạm nghiêm trọng theo luật hình sự quốc tế và có thể bị truy tố theo Quy chế Rome", theo OHCHR.

Đáp lại, Israel cùng ngày bác bỏ những cáo buộc mà nước này gọi là "đáng khinh và vô căn cứ từ OHCHR về tội ác chiến tranh của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đối với phụ nữ và trẻ em gái Palestine", tờ The Hill đưa tin.

Mỹ bất ngờ đưa ra dự thảo ngừng bắn tạm thời ở Gaza

Phái đoàn Israel tại LHQ còn cho rằng OHCHR đã "thiên vị" và không thể hiện mối quan ngại tương tự về các hành vi bạo lực của các tay súng Hamas.

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) tuần qua nói rằng cuộc tấn công của Israel ở TP.Rafah thuộc Gaza sẽ "làm tăng theo cấp số nhân những gì vốn đã là một cơn ác mộng nhân đạo". Tòa cũng đang điều tra các cáo buộc rằng quân đội Israel đang thực hiện tội ác diệt chủng người Palestine ở Gaza, do Nam Phi khởi kiện vào tháng trước.

Vào tháng 12.2023, Israel kiên quyết bác bỏ các cáo buộc của OHCHR vốn cho rằng IDF phải chịu trách nhiệm về vụ sát hại ít nhất 11 người đàn ông Palestine không vũ trang ở TP.Gaza.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.