LHQ: Xe tăng Israel bắn vào nhóm nhà báo tại Li Băng là phạm luật quốc tế

14/03/2024 16:35 GMT+7

Cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc đã kết luận rằng xe tăng của Israel bắn chết phóng viên Issam Abdallah của hãng tin Reuters tại Li Băng hồi năm ngoái là hành vi vi phạm luật quốc tế.

Phóng viên Issam Abdallah (37 tuổi) thiệt mạng do trúng đạn pháo khi đang tác nghiệp cùng một nhóm phóng viên khác vào ngày 13.10.2023 tại một quả đồi trống gần làng Alma al-Chaab ở Li Băng, gần biên giới Israel. Sáu nhà báo khác tại hiện trường cũng bị thương.

LHQ: Xe tăng Israel bắn vào nhóm nhà báo tại Li Băng là phạm luật quốc tế- Ảnh 1.

Hình ảnh do ông Issam Abdallah tự chụp khi tác nghiệp gần làng Alma al-Chaab ở Li Băng ngày 13.10.2023

REUTERS

Reuters ngày 13.3 trích dẫn thông tin được tổng hợp trong báo cáo điều tra của Lực lượng tạm quyền Liên Hiệp Quốc tại Li Băng (UNIFIL) cho rằng chiếc xe tăng của Israel đã bắn 2 quả đạn pháo 120 mm vào "nhóm nhà báo có thể dễ dàng nhận diện".

Báo cáo cho biết các nhân viên UNIFIL không ghi nhận vụ đấu pháo nào xuyên biên giới trong hơn 40 phút trước khi chiếc xe tăng Merkava của Israel khai hỏa.

LHQ: Xe tăng Israel bắn vào nhóm nhà báo tại Li Băng là phạm luật quốc tế- Ảnh 2.

Nhóm phóng viên ảnh và truyền hình tác nghiệp gần làng Alma al-Chaab ở Li Băng ngày 13.10.2023

REUTERS

Việc bắn vào dân thường nói trên bị cho là vi phạm nghị quyết số 1701 hồi năm 2006 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và luật quốc tế. Báo cáo dài 7 trang ngày 27.2 của UNIFIL nói chưa rõ lý do của việc tấn công các nhà báo.

Theo nghị quyết 1701 được thông qua để chấm dứt chiến tranh Israel-Hezbollah năm 2006, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc được triển khai dọc đường ranh giới dài 120 km (còn gọi là đường Xanh) giữa Israel và Li Băng để giám sát thỏa thuận ngừng bắn. Nhiệm vụ của lực lượng là ghi nhận việc vi phạm thỏa thuận và điều tra những vụ án nghiêm trọng.

LHQ: Xe tăng Israel bắn vào nhóm nhà báo tại Li Băng là phạm luật quốc tế- Ảnh 3.

Chiếc xe của Al Jazeera bị phá hủy sau vụ nã pháo

REUTERS

Phát ngôn viên Nir Dinar của quân đội Israel (IDF) nói rằng Hezbollah đã tấn công lực lượng Israel gần khu Hanita (Israel) vào ngày 13.10 và bị xe tăng và pháo binh Israel đáp trả.

"IDF lấy làm tiếc về thương tích đối với các bên không liên quan và không hề cố tình bắn vào dân thường, gồm nhà báo. IDF coi tự do báo chí là điều quan trọng nhất nhưng cũng muốn làm rõ rằng việc có mặt tại vùng chiến sự là điều nguy hiểm", ông Dinar nói và cho biết đơn vị điều tra của quân đội sẽ xem xét thêm về vụ việc.

LHQ: Xe tăng Israel bắn vào nhóm nhà báo tại Li Băng là phạm luật quốc tế- Ảnh 4.

Thiết bị tác nghiệp của ông Issam Abdallah

REUTERS

Báo cáo của UNIFIL đã được gửi đến Liên Hiệp Quốc và quân đội Li Băng cũng như Israel. Tổng biên tập Reuters Alessandra Galloni kêu gọi Israel giải thích rõ làm thế nào vụ tấn công xảy ra và bắt những người liên quan phải chịu trách nhiệm.

Theo cuộc điều tra riêng của Reuters được công bố ngày 7.12.2023, 7 nhà báo của Reuters, AFP và Al Jazeera bị trúng đạn pháo được bắn từ chiếc xe tăng trong lãnh thổ Israel ở cách đó 1,34 km. Nhóm nhà báo đã đến khu vực để quay phim việc đấu pháo qua lại trong gần một giờ trước sự cố.

Quân đội Israel sau đó nói đang điều tra vụ việc nhưng đến nay chưa công bố báo cáo kết luận.

Dải Gaza - đất dữ cho nhà báo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.