ASIAD 19: Cờ tướng Việt Nam giành HCB vì thua Trung Quốc, Trịnh Văn Vinh thất bại

01/10/2023 06:13 GMT+7

Trong ngày thi đấu hôm nay (1.10), đoàn thể thao Việt Nam có cả thành công lớn và thất bại không nhỏ. Đội cờ tướng giành HCB sau khi thua đội Trung Quốc.

Chiều 1.10, đội tuyển cờ tướng Việt Nam giành chiến thắng trước Macau ở ván 5, giành quyền vào chung kết, tranh HCV, tái đấu với chủ nhà Trung Quốc. Trận chung kết diễn ra lúc 18 giờ hôm nay. 

Trận chung kết cờ tướng nội dung đồng đội nam nữ giữa đội Việt Nam với Trung Quốc đang diễn ra đầy hấp dẫn. Lại Lý Huynh thất thế ở bàn 1 nhưng ở bàn 2 Nguyễn Thành Bảo lại tạo được ưu thế trước đối thủ còn trận đấu giữa Nguyễn Hoàng Yến đang ở thế cân bằng.

Đội tuyển cờ tướng Việt Nam gặp khó khi ván của Lại Lý Huynh và Nguyễn Hoàng Yến bị đối thủ dồn ép. Nguyễn Thành Bảo vẫn giữ ưu thế nhưng nếu 2 đồng đội thua, đội Việt Nam sẽ thua chung cuộc trước Trung Quốc.

Trận chung kết nội dung đồng đội nam nữ cờ tướng vẫn còn ván đấu của Nguyễn Thành Bảo nhưng Lại Lý Huynh và Nguyễn Hoàng Yến thất bại nên đội Việt Nam xem như thua chung cuộc, nhận HCB.



Thành Bảo đang thi đấu với đối thủ Trung Quốc

QUÝ BẢNG

Với việc vào chung kết, đội tuyển cờ tướng Việt Nam ít nhất có HCB nội dung đồng đội nam nữ. Trận chung kết giữa Việt Nam với Trung Quốc sẽ thi đấu theo thể thức cờ chậm, nếu hòa sẽ chuyển sang đấu cờ nhanh đến khi nào xác định được đội thắng.

Trận thắng Macau, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Yến thi đấu. Kỳ thủ số 1 Lại Lý Huynh được cho nghỉ sức để đánh chung kết. 

Chung kết cờ tướng. Đội Việt Nam tung ra đội hình gồm Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Hoàng Yến. So với trận thua Trung Quốc ở vòng loại, đội Việt Nam có 1 thay đổi khi Nguyễn Thành Bảo thế vị trí Nguyễn Minh Nhật Quang.

Đội tuyển cờ vua số 1 thế giới Trung Quốc vẫn tung ra đội hình như đã đấu với Việt Nam ở vòng loại là Zhao Xinxin, Wang Yang, Wang Linna.


ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 1.

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 2.

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 3.

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 4.

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 5.


ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 6.

Cờ tướng Việt Nam cầm chắc HCB

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 7.

 môn cử tạ, Việt Nam có 2 VĐV thi đấu ở hạng 61 kg nam. Trịnh Văn Vinh thực hiện thành công mức cử giật 128 kg ở lượt cử đầu tiên, bằng với Ceniza John Febuar (Philippines) và Alsaleem Abdulralhim (Ả Rập Xê Út).

Nguyễn Trần Anh Tuấn thực hiện thành công mức cử giật 129 kg, tạm xếp thứ hai sau Alsaleem của Ả Rập Xê Út.

Nguyễn Trần Anh Tuấn đạt thành tích cử giật tốt hơn Trịnh Văn Vinh nhưng cơ hội cạnh tranh huy chương khó khăn cho cả 2 VĐV Việt Nam.

Thứ tự hiện tại sau phần cử giật: dẫn đầu là Li Fabin (Trung Quốc) với 143 kg, xếp thứ hai là Park Myongjin (Triều Tiên) với 136 kg, xếp thứ ba là Ceniza John Febuar (Philippines) với 134 kg. VĐV Nguyễn Trần Anh Tuấn của Việt Nam xếp thứ ba với 132 kg.


ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 8.

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 9.

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 10.

Đô cử Anh Tuấn

ĐỘC LẬP

Ở nội dung cử đẩy, Nguyễn Trần Anh Tuấn đã thực hiện thành công mức tạ 162 kg ở lần cử thứ ba. Chung cuộc, thành tích tổng của Anh Tuấn là 294 kg.

VĐV thứ hai bước vào phần cử đẩy là Ceniza John Febuar. Đô cử người Philippines thực hiện thành công mức tạ 163 kg ở lượt cử thứ hai, qua đó có thành tích tổng vượt qua Anh Tuấn. Thành tích tổng của Febuar sau hai lần cử đẩy (còn 1 lượt) là 297 kg, hơn Anh Tuấn 3 kg.

VĐV Park Myongjin (Triều Tiên) đã thực hiện thành công mức tạ 166 kg ở lượt cử đẩy đầu tiên, qua đó thành tích tổng của VĐV này là 302 kg, giúp anh vươn lên vị trí dẫn đầu. Anh Tuấn đã bị đẩy xuống vị trí thứ ba.

 Li Fabin thực hiện thành công mức cử 167 kg ngay ở lần cử đầu tiên để vượt lên dẫn đầu. Anh Tuấn đã rơi xuống vị trí thứ 5, không còn cơ hội tranh chấp huy chương.

VĐV Trịnh Văn Vinh cũng hoàn thành phần thi cử đẩy với mức cử 164 kg. Thành tích tổng của Văn Vinh là 292 kg, đang tạm xếp thứ 6. Nguyễn Trần Anh Tuấn xếp thứ 5.

Thành tích chung cuộc của Nguyễn Trần Anh Tuấn là 294 kg (hạng 5), còn Trịnh Văn Vinh là 292 kg (hạng 6).



ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 11.

Trịnh Văn Vinh tranh tài hạng 61 kg nam

ĐỘC LẬP

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 12.

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 13.

Anh Tuấn

ĐỘC LẬP

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 14.

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 15.

Anh Tuấn thành công ở nội dung cử đẩy

ĐỘC LẬP

Ở vòng loại môn bắn cung, nội dung cung 1 dây cá nhân nữ, VĐV Đỗ Thị Ánh Nguyệt đứng hạng 15 với 647 điểm, VĐV Nguyễn Thị Thanh Nhi đứng hạng 17 với 641 điểm còn Hoàng Phương Thảo và Hoàng Thị Mai lần lượt đứng ở vị trí thứ 23 và 24. Với kết quả này, cả 4 cung thủ Việt Nam đều đã vượt qua vòng loại, qua đó góp mặt ở vòng 1/32.


Sáng nay, vòng loại thuyền đơn nữ kayak 500 m, Ngô Phương Thảo về đích ở vị trí thứ 5 với thành tích 2 phút 25 giây 717. Với thành tích này, Phương Thảo sẽ đấu bán kết để cạnh tranh vé vớt vào chơi chung kết.

VĐV Ngô Phương Thảo đã về đích ở vị trí thứ 4 đợt thi bán kết thứ nhất với thời gian 2 phút 18 giây 977, qua đó không thể góp mặt ở chung kết.


Ở vòng loại thuyền đơn nữ canoeing 200 m, Nguyễn Thị Hương về đích ở vị trí thứ hai với thành tích 53,437 giây, xếp sau VĐV Lin Wenjun của Trung Quốc. Hương vào chung kết. 

 môn bóng chuyền, đội bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Hàn Quốc, trận đấu diễn ra cực kỳ hấp dẫn. 

Ván 5 tiếp tục cống hiến những tình huống bóng rất hay của cả đôi bên. Việt Nam đang dẫn.


ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 16.

Niềm vui sướng khôn cùng

ĐỘC LẬP

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 17.

Tú Linh lại ghi điểm, tỷ số đang là 7-5 cho đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam. Các cô gái của chúng ta đang khởi đầu ván 5 khá hứng khởi. Ở bên kia sân, đội tuyển nữ bóng chuyền Hàn Quốc cũng tỏ ra vô cùng quyết tâm. Họ vừa rút ngắn tỷ số còn 6-7, nhưng Thanh Thúy ngay lập tức đánh trúng tay chắn ra ngoài nâng cách biệt lên 8-6. Hai đội vừa đổi sân.

Ba pha chắn bóng thành công liên tiếp giúp đội tuyển nữ Việt Nam dẫn 13-11. Bầu không khi ở nhà thi đấu đang rất nóng, các CĐV luôn miệng cổ vũ 2 đội. Đội tuyển nữ Hàn Quốc vừa phải xin hội ý.

Kết thúc ván 5, Việt Nam giành chiến thắng. Kết quả chung cuộc, Việt Nam thắng ngược Hàn Quốc 3-2. Quá tuyệt vời.

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 18.


ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 19.

Ván 4: Thanh Thúy ghi điểm từ sau vạch 3 m. Sau đó, các tay chắn của chúng ta đã phòng ngự xuất sắc. Các cô gái Hàn Quốc nóng ruột đã đánh bóng ra ngoài. Thêm quả bỏ nhỏ thông minh của Kiều Trinh, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đã ghi 4 điểm liên tiếp, đang dẫn ngược 16-15 ở ván 4. Ba cú đánh liên tiếp, và Kiều Trinh đã khép lại pha tấn công của Việt Nam bằng pha đập bóng chính xác nâng điểm số lên 19-18 cho Việt Nam. Tú Linh vừa chắn bóng tốt, 21-18 (ván 4). Việt Nam chơi rất hay. Ba cú đánh liên tiếp, Kiều Trinh đã khép lại pha tấn công của Việt Nam bằng pha đập bóng chính xác nâng điểm số cho Việt Nam. Tú Linh vừa chắn bóng tốt. Thanh Thúy ghi điểm. Việt Nam thắng ván 4 với tỷ số 25-22. Hai đội tạm hòa 2-2 sau 4 ván đấu.


ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 20.

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 21.

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 22.

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 23.

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 24.

Ván 4, Park Jeongah sau một tình huống đánh bóng ghi điểm, đã lại chắn bóng tốt. Tuy nhiên, sau đó đội Hàn Quốc phát bóng hỏng, điểm số đang là 4-4. Cuộc so kè quyết liệt lại tái hiện. Bích Thủy (9) vừa có một pha đánh bóng nhẹ mà hiểm, nâng tỷ số lên 5-4 cho Việt Nam. Nhưng sau đó Hàn Quốc cũng không vừa, gỡ hòa 5-5.


ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 25.

Trọng tài nhắc nhở BHL Hàn Quốc kiềm chế, không được phản ứng quá mức. Ngay sau đó, BHL Việt Nam yêu cầu Challenge Eyes (mắt thần), nhưng kết quả chiếu băng thấy chúng ta đã chạm lưới. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã yêu cầu hội ý khi Hàn Quốc tạm dẫn 12-7.

Sau một chút bối rối, các cô gái đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đang cố gắng từng bước thu hẹp khoảng cách. Điểm số hiện đang là 11-13. BHL đội tuyển Hàn Quốc đã xin hội ý. 4 pha chắn bóng liên tiếp rất tốt của các cô gái Việt Nam. Điểm số đang là 12-13.

Trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, ở ván 3 nghẹt thở, Việt Nam thắng thuyết phục 25-22.

Ván thứ 2 diễn ra cực kỳ gay cấn và quyết liệt. Đội Hàn Quốc cho thấy khả năng phòng ngự và chắn bóng rất tốt. Họ vừa kiện Challenge Eyes (mắt thần) tay chắn Việt Nam chạm lưới nhưng không thành công.


ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 26.


ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 27.

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 28.

Khán giả rất đông

Trước đó ở ván thứ nhất cuộc đối đầu được mong chờ giữa đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam và Hàn Quốc cũng diễn ra gay cấn. Cả 2 bên đều so kè điểm số sít sao. Phía Hàn Quốc có Lee Dahyeon ghi điểm tốt. Trong khi những cú đập mạnh mẽ và chính xác của chủ công Trần Thị Thanh Thúy đang giúp các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ăn miếng, trả miếng. Tuy nhiên đến lúc này chúng ta đang bị tạm dẫn 14-17 buộc HLV Tuấn Kiệt phải hội ý. 


ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 29.

Ván thứ 2 diễn ra cực kỳ căng thẳng, cả 2 đội giành giật nhau từng điểm số một. Điểm số đang là 21-19, BHL đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam vừa quyết định hội ý lần 2.

Việt Nam 0 - 2 Hàn Quốc Sau những giằng co quyết liệt, đội tuyển nữ Hàn Quốc đã tỉnh táo và chính xác hơn trong những pha dứt điểm cuối cùng, khép lại ván thứ 2 với điểm số 25 - 22, tạm dẫn chung cuộc 2-0. Tình thế đang trở nên rất khó khăn cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Các cầu thủ nữ Hàn Quốc hôm nay có những pha chắn bóng rất tốt, hạn chế rất nhiều khả năng tấn công của Thanh Thúy và các đồng đội. Trong khi đó, những đường bắt bước 1 của Việt Nam vẫn chưa thật tốt. Khả năng chắn của chúng ta cũng không bằng đối thủ. Tuy nhiên điểm số trong ván thứ 3 đang là 7-7.

Tỷ số ván thứ 3 đang liên tục bám sát nhau sít sao, từ 7-7 lên 8-8, 9-9, 10-10. Tuyu nhiên, BHL đội tuyển nữ bóng chuyến Việt Nam vừa khiếu nại Challenge Eyes (mắt thần) thành công, bóng đã chạm tay chắn của Hàn Quốc. Thêm một tình huống ghi điểm tốt của Trần Thị Bích Thủy, nâng điểm số lên 12-10 cho Việt Nam. Lại là Bích Thủy, pha ghi điểm thứ 3 liên tiếp giúp đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam dẫn 14-12.

Tiếp đó, Thanh Thúy ghi điểm đẹp mắt để tái lập khoảng cách dẫn điểm 2 bàn (15-13) cho Việt Nam. Đội bạn vừa xin hội ý.



ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 30.

Thanh Thúy (số 3) mạnh mẽ

ĐỘC LẬP

Đội Việt Nam yêu cầu xem lại công nghệ Video Challenge Eyes (tương tự VAR trong bóng đá). Trọng tài xác định tay chắn của Hàn Quốc không chạm lưới. Việt Nam khiếu kiện bất thành.

Hàn Quốc dẫn 1-0. Kết thúc ván 1, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đã thua với tỷ số 16-25. Trần Thị Thanh Thúy vẫn ghi điểm tốt, nhưng các tay chắn Hàn Quốc đang canh chừng cô chặt chẽ. Đội tuyển nữ Hàn Quốc càng chơi càng tốt, hiệu quả trong cả tấn công ghi điểm lẫn chắn bóng.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang khởi đầu ván thứ 2 khá hứng khởi, đang tạm dẫn 10-7, buộc BHL Hàn Quốc phải hội ý.

Điểm số đang là 18-18, BHL Hàn Quốc đề nghị Challenge Eyes (mắt thần) cho rằng tay chắn nữ Việt Nam đã chạm bóng ra ngoài. Điểm là 19-18 cho đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam.


ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 31.

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam (áo xanh) tái đấu Hàn Quốc

ĐỘC LẬP

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 32.

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 33.

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 34.

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 35.


ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 36.

Việt Nam thua ván 1

Ở môn cầu mây, trận đầu ra quân nội dung đội tuyển 4 người nữ, đội Việt Nam thắng Myanmar 2-0 (21-16 và 21-9). Đội Việt Nam thua Indonesia ở nội dung 4 người nam. 

Tại giải vô địch cầu mây thế giới ở Thái Lan hồi tháng 7 vừa qua, đội cầu mây Việt Nam đã bảo vệ thành công HCV nội dung đội tuyển 4 người, do công của các cầu thủ Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Hồng Nhung, Ngô Thị Ngọc Quỳnh. Cách đây 1 năm, các cô gái Việt Nam đã đăng quang ở chính nội dung này khi đánh bại đội chủ nhà Thái Lan (Thái Lan là đất nước sản sinh ra môn cầu mây và sở trường của họ là nội dung đội tuyển 4 người).

Theo HLV trưởng đội tuyển cầu mây Việt Nam Trần Thị Vui, chiến thắng 2-0 mở màn của đội nữ sẽ tạo tâm lý thoải mái, khuyến khích các VĐV thi đấu tốt hơn trong những ngày tới. Đây cũng là nội dung mà Việt Nam đặt kỳ vọng sẽ giành HCV ở ASIAD 19 khi Thái Lan không dự nội dung này. 

“Myanmar là đối thủ mạnh và có khả năng tranh chấp huy chương tại Á vận hội. Có thể trong ngày thi đấu hôm nay họ chưa bắt được nhịp nên thi đấu chưa được như mong đợi. Hiện các VĐV đang có tâm lý tốt và tràn đầy quyết tâm để thi đấu hết sức mình trong những trận đấu sắp tới. Chúng tôi sẽ nỗ lực trong từng trận đấu một để có thể đạt được kết quả tốt nhất”, HLV trưởng Trần Thị Vui cho biết. 

Theo lịch thi đấu, ngày mai 2.10, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Nhật Bản. Ngày 3.10, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia, ngày 5.10, đội sẽ gặp đội tuyển Ấn Độ. HLV Trần Thị Vui cũng cho biết thêm, Indonesia là đối thủ mạnh, đội tuyển Việt Nam đã gặp tại chung kết giải thế giới.

Còn ở môn điền kinh, Trần Thị Nhi Yến xếp hạng tư lượt chạy thứ 3 vòng loại nội dung 200 m với thành tích 23 giây 74 và vào chung kết nhờ suất cho 2 VĐV có thành tích tốt nhất sau khi lấy 6 VĐV nhất, nhì của 3 lượt chạy vòng loại.

Môn Bắn súng - nội dung bắn dĩa bay: Nam: Nguyễn Hoàng Điệp: 111 đĩa, xếp hạng 29.

Lê Nghĩa: 108 đĩa xếp hạng 35 

Nữ: Hoàng Thị Tuất: 103 đĩa, xếp hạng 20.

Nguyễn Thị Tuyết Mai: 96 đĩa, xếp hạng 24. 

6 VĐV số điểm cao nhất mới vào được chung kết. Bắn súng đã kết thúc thi đấu tại ASIAD 19.


ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 37.

Đương kim vô địch thế giới nội dung 4 người nữ môn cầu mây, thắng Myanmar

BÙI LƯỢNG

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 38.

Nhi Yến vào chung kết

Ở môn bóng chuyền nữ, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam chạm trán đội Hàn Quốc ở lượt trận cuối bảng C lúc 9 giờ 30. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dồn quyết tâm giành chiến thắng trước đội bóng này như từng làm được ở giải vô địch châu Á hồi tháng trước. Cả đội Việt Nam lẫn Hàn Quốc đều không có thay đổi đáng kể nào về lực lượng so với lần chạm trán gần nhất, khi Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng 3-2. Nếu vượt qua được đội bóng số 4 châu Á, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội sáng cửa vào bán kết bóng chuyền nữ ASIAD 19.

Lịch thi đấu ASIAD 19 của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay (1.10): Chờ bất ngờ - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 'đại chiến' Hàn Quốc tranh ngôi nhất bảng C

ĐỘC LẬP

Ở môn cử tạ, niềm hy vọng số 1 của cử tạ Việt Nam tại ASIAD 19 là Trịnh Văn Vinh sẽ tranh chung kết hạng cân 61 kg vào lúc 14 giờ. Tuy nhiên Trịnh Văn Vinh sẽ phải đối mặt với đương kim vô địch thế giới Li Fabin (Trung Quốc) cùng ẩn số của CHDCND Triều Tiên nên mục tiêu là tranh chấp HCĐ. Cùng tham dự hạng cân 61 kg với Trịnh Văn Vinh là Nguyễn Trần Anh Tuấn. Ngoài ra cử tạ Việt Nam còn tranh chung kết hạng cân 67 kg lúc 18 giờ của Trần Minh Trí.

Lịch thi đấu ASIAD 19 của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay (1.10): Chờ bất ngờ - Ảnh 2.

Trịnh Văn Vinh tranh chung kết cử tạ hạng cân 61 kg

ĐỘC LẬP

Ở môn cờ tướng, Lại Lý Huynh cùng các đồng đội tranh tài ván 5 nội dung đồng đội nam nữ gặp đội Macau yếu hơn vào lúc 13 giờ. Nếu đạt mục tiêu chiến thắng, thầy trò HLV Hoàng Đình Hồng sẽ tái đấu chủ nhà Trung Quốc ở chung kết, tranh HCV lúc 18 giờ.

Lịch thi đấu ASIAD 19 của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay (1.10): Chờ bất ngờ - Ảnh 3.

Nguyễn Thành Bảo cùng đội tuyển cờ tướng Việt Nam săn HCV

QA

Ở môn điền kinh, Trần Thị Nhi Yến tranh tài vòng loại 200 m nữ vào lúc 9 giờ. Tâm điểm vào buổi tối khi nữ hoàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh thi đấu chung kết 1.500 m nữ lúc 19 giờ 20. Tuy chạm trán với các đối thủ rất mạnh nhưng Nguyễn Thị Oanh đặt quyết tâm cao, nhất là cải thiện thành tích của chính mình. Ngoài ra điền kinh Việt Nam còn có Nguyễn Trung Cường thi đấu chung kết 5.000 m vượt chướng ngại vật nam, Lương Đức Phước thi đấu chung kết 1.500 m nam.

Lịch thi đấu ASIAD 19 của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay (1.10): Chờ bất ngờ - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Oanh tranh chung kết 1.500 m môn điền kinh

HÀ PHƯƠNG

Ở môn bắn súng, đội Việt Nam tranh tài nội dung Trap cá nhân nam, nữ với sự góp mặt của Lê Nghĩa, Nguyễn Hoàng Điệp (nam), Hoàng Thị Tuất, Nguyễn Thị Tuyết Mai (nữ). Vòng loại diễn ra vào 8 giờ còn chung kết từ 14 giờ.

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 43.

Tốp 10 ASIAD 19 đến hết ngày 30.10

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 44.

Việt Nam đứng thứ 16

Ở môn cầu mây diễn ra lúc 8 giờ, đội Việt Nam cũng xuất trận tranh tài nội dung được kỳ vọng đoạt HCV là 4 nữ và 4 nam. Ở nội dung 4 nữ, đội Việt Nam gặp Indonesia còn ở nội dung 4 nam chạm trán với Myanmar. Ngoài ra hôm nay đoàn thể thao Việt Nam còn tranh tài các môn cờ vua, bắn cung, golf, kurash, roller sports.

Lịch thi đấu ngày 1.10 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASISD 19: 

Lịch thi đấu ASIAD 19 của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay (1.10): Chờ bất ngờ - Ảnh 5.

ASIAD 19: Cờ tướng đại chiến Trung Quốc tranh HCV, Trịnh Văn Vinh và Anh Tuấn thất bại - Ảnh 46.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.