Liên tiếp cá voi khổng lồ chết trên bãi biển Bali

09/04/2023 16:34 GMT+7

Hôm nay 9.4, giới chức Indonesia thông báo một con cá voi khổng lồ với chiều dài 17 m đã dạt vào bờ và chết trên bãi biển Bali, đánh dấu lần thứ ba ở nước này từ đầu tháng.

Liên tiếp cá voi khổng lồ dạt chết trên bãi biển Bali - Ảnh 1.

Xác con cá nhà táng trên bãi biển Bali tối 8.4

AFP

Con cá voi khổng lồ, là con đực thuộc cá nhà táng, đã được tìm thấy trên bãi biển Yeh Leh ở phía tây đảo Bali vào chiều 8.4.

"Chúng tôi hiện tìm cách đưa xác cá voi lên khu vực cho phép dễ dàng thực hiện cuộc khám nghiệm tử thi và chúng tôi sẽ chôn con cá xấu số sau khi mọi việc hoàn tất", AFP dẫn lời quan chức Permana Yudiarso thuộc Sở Hàng hải và Ngư nghiệp Bali.

Đây là cá voi thứ ba dạt lên bờ ở Bali trong tháng 4.

Tại sao cá voi mắc cạn? Bí ẩn vẫn còn đó

Vào ngày 5.4, xác một con đực thuộc cá nhà táng, chiều dài 18 m, được tìm thấy trên bãi biển thuộc quận Klungkung ở bờ đông đảo Bali.

Trước đây, ngày 1.4, một con cá voi Bryde trọng lượng hơn 2 tấn và dài ít nhất 11 m cũng được tìm trên bãi biển Tabanan.

Ông Yudiarso cho rằng con cá nhà táng được tìm thấy hôm 8.4 chết vì bệnh tật, cũng như con cá hôm 5.4, dựa trên bề ngoài gầy gò của thân cá.

Phải cần ít nhất 3 tuần để có kết quả khám nghiệm tử thi để đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân cái chết của cá voi. Tuy nhiên, ban đầu các chuyên gia pháp y đã phát hiện phổi của cá voi bị chảy máu, đại tràng chứa nhiều dịch.

Năm 2018, một con cá nhà táng được tìm thấy trong tình trạng chết trên bãi biển Indonesia với hơn 100 ly nhựa và 25 túi nhựa trong dạ dày con vật xấu số. Điều này làm dấy lên quan ngại về tình trạng xả rác vốn nghiêm trọng ở quốc gia Đông Nam Á.

Indonesia là nước xả rác ra biển nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.