Lo thảm họa lơ lửng tại Dải Gaza

25/10/2023 06:00 GMT+7

Israel tuyên bố sẽ thực hiện các cuộc tấn công "không thương xót" lên Hamas giữa nhiều lo ngại về tổn thất nhân mạng và tình hình nhân đạo tại Dải Gaza.

Sáng qua, Hamas đã trả tự do thêm 2 phụ nữ bị lực lượng này bắt làm con tin trong cuộc tấn công hôm 7.10 vốn khiến hơn 1.400 người tại Israel thiệt mạng. Tổng số con tin được cho là hơn 200 người nhưng đến nay mới chỉ có 4 người được thả. Trong khi đó, các đợt không kích đáp trả của Israel đã làm hơn 5.000 người Palestine thiệt mạng, theo Reuters.

Chiến dịch của Israel

Giới chỉ huy quân sự Israel vài ngày qua tuyên bố đã chuẩn bị kỹ để tấn công "không thương xót" nhằm xóa sổ Hamas và chỉ còn chờ lệnh của các lãnh đạo chính trị. Tờ The New York Times dẫn nguồn tin tiết lộ giới chức Mỹ đã liên tục liên lạc với Israel trong những ngày qua để kêu gọi cẩn trọng về cách thức tấn công, khi các nhóm tại Gaza chủ yếu hoạt động dưới đường hầm và khu dân cư đông đúc. Các quan chức Mỹ lẫn Israel đều cho rằng cuộc đổ quân vào Dải Gaza dù theo chiến thuật nào cũng sẽ là trận chiến đẫm máu cho các binh sĩ lẫn dân thường.

Điểm xung đột 24.10: Israel, Hamas giao chiến cục bộ; tấn công theo nhóm nhỏ của Ukraine hiệu quả ra sao?

Phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ hôm qua xác nhận nước này đã cử nhiều sĩ quan cấp cao có kinh nghiệm đến để cố vấn cho quân đội Israel. Theo trang Axios, trong số này có tướng thủy quân lục chiến 3 sao James Glynn, người từng dẫn dắt lực lượng đặc nhiệm tham gia các trận đánh ở đô thị ác liệt nhất chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq.

Lo thảm họa lơ lửng tại Dải Gaza - Ảnh 1.

Một vụ nổ do cuộc tấn công của Israel tại Dải Gaza ngày 23.10

AFP

Ông Kirby còn lặp lại lời Tổng thống Joe Biden rằng sẽ không có thỏa thuận ngừng bắn cho đến khi toàn bộ con tin được thả. Bộ trưởng Năng lượng Israel Katz của Israel thì tuyên bố rằng việc giải cứu con tin sẽ không phải là yếu tố cản trở chiến dịch tấn công trên bộ của quân đội. Trước đó, có thông tin cho rằng Mỹ và châu Âu đang âm thầm vận động Israel trì hoãn chiến dịch để có thêm thời gian cứu con tin và viện trợ nhân đạo.

Khủng hoảng nhân đạo tại Gaza

Trong lúc cuộc đổ quân của Israel còn lơ lửng, một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại Dải Gaza khi có đến 1,4 triệu trong khoảng 2,3 triệu dân phải rời bỏ nhà cửa, theo thống kê của LHQ. Tình hình tại các bệnh viện rất ngặt nghèo vì thiếu điện, thuốc men, trang thiết bị và nhân viên y tế. 

Xung đột Hamas-Israel lan rộng sang Li Băng, 19.000 người phải di tãn

CNN dẫn lời một bác sĩ tại bệnh viện lớn nhất của Gaza cảnh báo nơi đây sẽ trở thành "ngôi mộ tập thể" nếu hết nhiên liệu. Trong khi đó, số lượng xe tải chở hàng viện trợ từ Ai Cập vào là ít hơn nhiều so với mức cần thiết mỗi ngày.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Israel Eli Cohen hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thừa nhận "mọi quốc gia đều có quyền tự vệ nhưng phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ sự an toàn của dân thường".

Lo thảm họa lơ lửng tại Dải Gaza - Ảnh 2.

Người Palestine nhận thức ăn tại trại tị nạn ở Rafah, phía nam Dải Gaza ngày 23.10

Reuters

Trong một bình luận hiếm hoi về cuộc khủng hoảng chính sách đối ngoại, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo chiến lược quân sự của Israel có thể phản tác dụng nếu họ bỏ qua thiệt hại nhân mạng. "Quyết định của chính quyền Israel khi cắt nguồn thực phẩm, nước và điện cho dân thường bị bao vây tại Gaza không chỉ đe dọa làm trầm trọng cuộc khủng hoảng nhân đạo đang lớn dần, mà còn có thể làm xói mòn sự ủng hộ toàn cầu cho Israel, gây tổn hại nỗ lực lâu dài để đạt hòa bình và ổn định tại khu vực", ông Obama nói. 

Mỹ bố trí lại lực lượng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay Dwight D. Eisenhower đến khu vực phụ trách của Bộ Chỉ huy trung tâm (CENTCOM) ở Trung Đông, thay vì hội quân cùng nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford ở Đông Địa Trung Hải như kế hoạch ban đầu. Quyết định được đưa ra trong lúc Lầu Năm Góc lo ngại một số bên có thể leo thang xung đột tại Israel thành cuộc chiến rộng hơn tại Trung Đông hoặc lợi dụng thời cơ để tấn công lực lượng Mỹ. Nhà Trắng cùng ngày cáo buộc Iran trong một số trường hợp đã "tích cực tạo điều kiện" cho các cuộc tấn công bằng rốc két và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria. Iran chưa bình luận về cáo buộc trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.