Lo trẻ em bị lạm dụng vì các ứng dụng AI

Khánh Như
Khánh Như
27/10/2023 06:15 GMT+7

Tổ chức giám sát hoạt động mạng Internet Watch Foundation (trụ sở tại Anh) đã kêu gọi giới hữu trách hành động nhanh chóng trước khi nạn lạm dụng tình dục trẻ em bằng hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra vượt tầm kiểm soát.

Lo trẻ em bị lạm dụng vì các ứng dụng AI - Ảnh 1.

Các ứng dụng AI hiện nay có thể tạo ra các khuôn mặt giả

SHUTTERSTOCK

Theo AP hôm qua dẫn báo cáo của tổ chức này, nhiều người đã dùng AI để ghép mặt của người thật vào hình ảnh hay video khỏa thân, thậm chí tự thiết kế khuôn mặt giả, nhằm tạo ra những "tác phẩm" khiêu dâm. 

Nếu không được ngăn chặn, hàng tỉ hình ảnh giả mạo có thể khiến giới điều tra gặp khó khi giải cứu những đứa trẻ thật sự đang bị đe dọa. Những đối tượng có mục đích xấu cũng có thể sử dụng các hình ảnh này để bán cho bên thứ 3 hoặc tống tiền nạn nhân.

Ứng dụng "ghép mặt" bằng AI: Vì sao quân đội Philippines cấm?

Theo trang Euronews, hầu hết hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em do AI tạo ra bị coi là bất hợp pháp theo luật hiện hành ở Mỹ và Anh, nhưng vẫn chưa rõ liệu cơ quan thực thi pháp luật có công cụ để ngăn chặn hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.