Loài giáp xác kỳ lạ giống hệt miếng sushi

08/10/2021 20:35 GMT+7

Các ngư dân Nhật Bản đã bắt được một sinh vật thuộc loài giáp xác có hình dáng và màu sắc giống như miếng sushi.

Sinh vật có hình dáng như miếng sushi tại Nhật

Aquamarine Fukushima

Sinh vật tương tự miếng sushi này đang được nuôi trong khu thủy cung lớn Aquamarine Fukushima tại tỉnh Fukushima miền đông Nhật Bản.

Theo trang Livescience, các ngư dân đã bắt được sinh vật này tại vùng biển sâu đến 800 - 1.200 m gần thị trấn Rausu ở đảo Hokkaido. Từ khi được thả xuống thủy cung, sinh vật có hình sushi này trở thành một trong những cư dân nổi tiếng nhất.

Các nhân viên thủy cung cho biết sinh vật này là loài giáp xác thuộc Bộ chân đều (isopod). Nhân viên Mai Hibino cho rằng con vật này có thể thuộc giống Rocinela, gồm hơn 40 loài khác nhau.

Nhiều loài isopod ăn xác động vật chết nhưng với kích thước chỉ khoảng 3 cm, giống Rocinela thường là loài sống ký sinh trên lưng hoặc trong các cơ quan nội tạng của các sinh vật biển khác và hút chất dinh dưỡng từ đó. Hầu hết các loài thuộc Rocinela có màu nâu, đục nhưng loài giáp xác giống sushi có màu cam có thể là được chuyển từ màu sắc con vật mà nó sống ký sinh.

‘Hút’ khách nhờ giao sushi bằng những chàng trai cơ bắp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.