Loay hoay giao đất sản xuất cho dân

12/05/2024 10:09 GMT+7

Để giúp đồng bào Mông ở bản Suối Lóng (xã Tam Chung, H.Mường Lát) ổn định cuộc sống, tỉnh Thanh Hóa đã thu hồi hơn 387 ha đất, giao UBND H.Mường Lát bố trí đất ở và đất sản xuất cho người dân. Tuy nhiên, việc giao đất cho dân lại đang rơi vào bế tắc khi quy định pháp luật và mong muốn của người dân không đồng nhất.

NHỜ HƠN 30 NĂM

Bản Suối Lóng nằm phía tây bắc xã Tam Chung. Đây là một trong những bản người Mông đặc biệt khó khăn ở Thanh Hóa. Bản hình thành từ năm 1992, khi người dân tộc Mông từ các tỉnh phía bắc di cư về đây sinh sống. Khi về nơi này, người dân đã dựng nhà, phát nương làm rẫy trên diện tích đất thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát. Do đó, hơn 30 năm qua (tính từ năm 1992), người dân ở Suối Lóng đang "ở nhờ" trên đất rừng.

Bản Suối Lóng, xã Tam Chung (H.Mường Lát, Thanh Hóa)

Bản Suối Lóng, xã Tam Chung (H.Mường Lát, Thanh Hóa)

ẢNH: MINH HẢI

Để ổn định đời sống cho 93 hộ dân với gần 550 nhân khẩu của bản Suối Lóng, tháng 5.2022, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định thu hồi hơn 387 ha đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát giao UBND H.Mường Lát quản lý, triển khai giao đất ở và đất sản xuất đến người dân. Tuy nhiên, khi lên phương án giao đất thì giữa kiến nghị của người dân với quy định của pháp luật lại trái ngược nhau.

Ông Giàng A Của (45 tuổi, ngụ bản Suối Lóng) cho biết hơn 20 năm qua gia đình ông canh tác hơn 3 ha đất trồng sắn, ngô, nhưng đến nay vẫn chưa chính thức được giao đất. "Chia đất chưa thể chia được đâu, họ (chính quyền - PV) mới đo thử thôi. Nhà tôi đang làm hơn 3 ha trồng sắn với ngô. Giờ mà chia lại làm nhà tôi ít đất hơn thì không đồng ý đâu. Ở đây đất ít quá thì ăn cái gì, đất không có nước tưới làm khó lắm", ông Của cho hay.

Còn anh Sùng A Tủa (35 tuổi, ngụ bản Suối Lóng) thì cho biết khi họp dân, một số hộ ý kiến muốn chia theo hiện trạng, nghĩa là hộ nào đang làm bao nhiêu diện tích, làm ở vị trí nào thì giao ở vị trí đó. Nhưng một số hộ lại muốn chia đều theo nhân khẩu, dẫn đến việc giao đất chưa thể thực hiện.

BẾ TẮC !

Ông Sùng A Phàng, Trưởng bản Suối Lóng, cho biết việc thu hồi đất để giao cho dân là điều người dân bản này mong mỏi nhiều năm qua. Tuy nhiên, khi triển khai phương án giao đất thì mong muốn của người dân so với quy định pháp luật lại trái ngược nhau, dẫn đến việc đến nay vẫn chưa triển khai được. "Người dân trong bản muốn được chia theo hiện trạng. Nghĩa là hộ nào đang làm ở vị trí nào, diện tích rộng bao nhiêu thì chia cho sử dụng bấy nhiêu. Bà con ở đây cũng được nhà nước quan tâm, hỗ trợ nhiều, như được hỗ trợ tiền điện, tiền nuôi dưỡng trẻ mới sinh. Trong bản bây giờ cũng đã có điểm trường mầm non và tiểu học, chỉ còn chờ được giao đất nữa là yên tâm thôi", ông Phàng cho hay.

Loay hoay giao đất sản xuất cho dân- Ảnh 2.

Gần 2 năm qua, người dân bản Suối Lóng không đồng ý với cách chia theo quy định

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định giao UBND H.Mường Lát lên phương án giao đất ở, đất sản xuất thì UBND H.Mường Lát lập phương án giao đất, tổ chức họp người dân để triển khai. Tuy nhiên, 100% ý kiến người dân trong bản không đồng tình việc chia đất theo hộ gia đình, mà muốn chia theo khẩu, chia nhiều hơn định mức pháp luật quy định, nên đến nay việc giao đất vẫn chưa thể thực hiện.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hoàng Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND H.Mường Lát, cho biết giữa quy định pháp luật và mong muốn của người dân không đồng nhất, nên dù được giao đất từ giữa năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa thể giao được cho người dân. "Người dân thì mong muốn chia đất sản xuất theo khẩu, theo hiện trạng diện tích của các hộ đang sản xuất. Tuy nhiên, quy định pháp luật thì phải chia theo hộ, và định mức đất sản xuất giao thấp hơn so với thực tế đất bà con đang sản xuất. Do đó, đến nay vẫn chưa thực hiện xong việc giao đất. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện phương án giao đất sao cho hợp lý, và đảm bảo quy định để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định", ông Dũng cho hay. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.