Lội bùn, người đàn ông suýt tử vong do vi khuẩn tấn công

Lê Cầm
Lê Cầm
25/03/2024 18:12 GMT+7

Ông Đ.V.R (63 tuổi, ngụ tại Long An) được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, vùng chân bị hoại tử, nhiễm trùng nặng.

Ngày 25.3, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Tuấn Khanh, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An, cho biết bệnh nhân R. nhập viện trong tình trạng bị nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, nghi ngờ viêm cân mạc hoại tử đang diễn tiến nhanh. Nếu chậm trễ xử lý, bệnh nhân có thể tử vong do sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết. Sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được theo dõi và điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân R. qua cơn nguy kịch, huyết động ổn định, các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình tiến hành phẫu thuật cắt lọc, rửa dẫn lưu và tháo mủ.

Khai thác bệnh sử, gia đình cho biết trước khi nhập viện hai ngày ông có lội nước bẩn (lội bùn) sau đó vùng cẳng chân phải đau nhứt, sưng đỏ, vùng da tổn thương nhanh chóng lan rộng lên đùi, vùng bụng dưới chỉ trong một ngày. Nhận thấy tình trạng nhiễm trùng diễn tiến quá nhanh nên gia đình đã khẩn trương đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Lội bùn, người đàn ông suýt tử vong do vi khuẩn tấn công- Ảnh 1.

Bàn chân ông R. bị viêm cân mạc hoại tử

BSCC

Các bác sĩ nhận định, khả năng ông R. bị vi khuẩn hiếm gặp tấn công là do đã lội nước bẩn, môi trường nước bẩn có nhiều vi khuẩn cư ngụ, chỉ một vết thương nhỏ là điều kiện để vi khuẩn tấn công, gây ra viêm cân mạc hoại tử.

Sau khoảng thời gian điều trị, bệnh nhân R. đã được xuất viện.

Bác sĩ Khanh cho biết, viêm cân cơ hoại tử là tình trạng nhiễm trùng ở các lớp sâu của da, tổ chức dưới da và lan tỏa xuống lớp cân cơ, bệnh tiến triển rất nhanh, tiến triển nặng, có thể gây tử vong, nhất là ở những người mắc bệnh tiểu đường hoặc ung thư.

Để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn từ các vết thương, mọi người nên đến cơ sở y tế để được đánh giá và xử lý vết thương đúng cách, đặc biệt đối với những bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bệnh nền. Hạn chế tiếp xúc với tác nhân gây bệnh, bao gồm đất hoặc nước bùn lầy, đặc biệt là những nơi bị ô nhiễm nặng. Trang bị đầy đủ giày, dép và găng tay đối với những người thường xuyên phải làm việc ngoài trời, tránh tiếp xúc trực tiếp với đất và nước nhiễm bẩn. Cần đến ngay cơ sở y tế để tiến hành kiểm tra nếu xuất hiện tình trạng nhiễm trùng thông qua các biểu hiện như vết thương không lành, sưng đỏ và viêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.