Lời khai của nghi phạm chém chết người mua cua rồi bỏ trốn sang Campuchia

Gia Bách
Gia Bách
10/01/2024 19:47 GMT+7

Nghi phạm chém chết người đàn ông làm nghề mua cua ở xã Nguyễn Phích, H.U Minh (Cà Mau), đã khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Chiều 10.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, bước đầu, nghi phạm chém chết người đàn ông làm nghề mua cua ở xã Nguyễn Phích, khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn trước đó.

Nghi phạm Nguyễn Hoàng Anh (29 tuổi, ngụ H.Năm Căn, Cà Mau) khai, trước khi xảy ra vụ việc ít ngày, nạn nhân N.H.T (40 tuổi, ngụ ấp 1, xã Khánh Thuận, H.U Minh - làm nghề mua cua) cùng con trai và bạn của con trai đến nơi Hoàng Anh ở, đánh Hoàng Anh. Sau đó, giữa hai bên giảng hòa và Hoàng Anh sang nhà bạn ở H.Trần Văn Thời (Cà Mau) chơi.

Lời khai của nghi phạm chém chết người mua cua rồi bỏ trốn sang Campuchia- Ảnh 1.

Thời điểm 2 nghi phạm Nguyễn Hoàng Anh và Đỗ Lợi Tỷ được cơ quan chức năng Campuchia bàn giao cho Công an tỉnh Cà Mau

CÔNG AN CUNG CẤP

Tại đây, Hoàng Anh gặp Đỗ Lợi Tỷ (18 tuổi, ngụ H.Trần Văn Thời). Sau 3 - 4 ngày ăn nhậu cùng nhau, cả 2 trở nên thân thiết. Đến ngày 21.11.2023, Tỷ lấy xe máy chở Hoàng Anh sang xã Nguyễn Phích. Đến nơi, phát hiện ông T. ngồi cân cua, Hoàng Anh lấy mã tấu vừa mượn được đang giấu trong người ra chém ông T. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Tỷ và Hoàng Anh quay về nhà người quen ở H.Trần Văn Thời. Đến khi phát hiện ông T. tử vong, Hoàng Anh quyết định trốn sang Campuchia nên lên mạng tìm và liên lạc với một đơn vị tuyển lao động sang Campuchia. Lo sợ mình bị công an bắt nên Tỷ theo Hoàng Anh sang Campuchia.

Sang Campuchia được một thời gian, Hoàng Anh và Tỷ bị chính quyền nước sở tại phát hiện nhập cảnh trái phép. Tiến hành xác minh lai lịch, cơ quan chức năng phát hiện Hoàng Anh và Tỷ là nghi phạm chém chết người, đang bị Công an tỉnh Cà Mau truy bắt.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Di trú Campuchia đã bàn giao Đỗ Lợi Tỷ và Nguyễn Hoàng Anh cho Công an tỉnh Cà Mau di lý về địa phương, tiếp tục xử lý.

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 10 giờ ngày 21.11.2023, người dân ấp 3, xã Nguyễn Phích, phát hiện 2 người đàn ông lạ mặt đi xe máy theo hướng TT.U Minh về xã Nguyễn Phích. Khi đến đoạn gần cầu Rạch Chệt (thuộc ấp 3, xã Nguyễn Phích), cả 2 ghé vào một nhà dân hỏi chuyện. Sau đó, cả 2 đi bộ đến chỗ ông N.H.T đang ngồi cân cua phía trước nhà bà N.K.H (ấp 3, Nguyễn Phích), rồi bất ngờ dùng mã tấu chém vào cổ ông.

Bị chém bất ngờ, ông T. bỏ chạy, còn người chém sau khi bỏ đi một đoạn thì quay lại lấy túi xách, điện thoại của nạn nhân để trên bàn cân cua, rồi tẩu thoát. Ông T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.U Minh nhưng tử vong sau đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.