Lời khai người tự nhận phóng hỏa giết chết 77 người ở Nam Phi

Khánh Như
Khánh Như
24/01/2024 17:13 GMT+7

Cảnh sát Nam Phi đã bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi nhận trách nhiệm gây ra vụ hỏa hoạn khiến 76 người thiệt mạng vào tháng 8 năm ngoái.

Người này khai rằng bản thân đã châm lửa để phi tang thi thể của một người mà anh ta đã bóp cổ. Vụ cháy xảy vào nửa đêm đã thiêu rụi một tòa nhà 5 tầng ở trung tâm TP.Johannesburg (Nam Phi), khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 12 trẻ em. Hơn 80 người bị thương.

Đây cũng là một trong những thảm họa tồi tệ nhất ở Nam Phi. Cảnh sát nước này chưa công bố danh tính người đàn ông gây ra vụ cháy. Truyền thông Nam Phi gọi người người này là "Mr X".

Lời khai người tự nhận phóng hỏa giết chết 77 người ở Nam Phi- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy ngày 31.8.2023

AFP

Lời thú nhận gây sốc và bất ngờ được X đưa ra trong một cuộc điều tra gần đây. Người này khai rằng mình đã giết một người đàn ông khác vào đêm xảy ra vụ hỏa hoạn bằng cách đánh đập và bóp cổ, AFP đưa tin.

Theo lời khai, X sau đó đổ xăng lên thi thể người đàn ông và phóng hỏa bằng một que diêm. X cũng thú nhận rằng bản thân sử dụng ma túy và được một kẻ buôn ma túy sống trong tòa nhà yêu cầu giết người đàn ông đó.

X đang đang phải đối mặt với 76 tội giết người, 120 tội cố ý giết người và tội đốt phá. Cảnh sát Nam Phi cho biết X sẽ sớm ra hầu tòa nhưng không cho biết ngày cụ thể, tờ The Guardian đưa tin.

Johannesburg gần đây được biết đến với nhiều tòa nhà cũ kĩ bị bỏ hoang. Các địa điểm này là nơi tập trung những người nhập cư bất hợp pháp ở Nam Phi. X cũng khai rằng tòa nhà là nơi ẩn náu của tội phạm và được những kẻ buôn bán ma túy quản lý.

Vào thời điểm xảy ra cháy, lực lượng cứu hộ cho biết hầu hết các lối thoát hiểm trong tòa nhà đã bị khóa chặt, khiến đám cháy gây thiệt hại nhiều hơn.

Theo các nhân chứng và quan chức y tế, nhiều người đã nhảy ra khỏi cửa sổ để thoát khỏi địa ngục. Một số người cho biết họ phải ném con nhỏ ra ngoài với hy vọng có người giải cứu. Nhiều người bị thương bị gãy chân tay và lưng do nhảy ra ngoài cửa sổ. Tổng thống Nam Phi, Cyril Ramaphosa đã ra lệnh điều tra về thảm họa trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.