Long An: Tiêu hủy đàn heo hơn 5 tấn bị dịch tả lợn châu Phi

Bắc Bình
Bắc Bình
24/10/2023 18:40 GMT+7

Một đàn heo có tổng trọng lượng hơn 5 tấn ở xã Hưng Thạnh, H.Tân Hưng (Long An) vừa bị tiêu hủy do mắc dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 24.10, Sở NN-PTNT Long An, cho biết Chi cục Chăn nuôi và Thú y (thuộc Sở) vừa phối hợp xã Hưng Thạnh, H.Tân Hưng (Long An) tiêu hủy toàn bộ đàn heo có tổng trọng lượng hơn 5 tấn của một hộ chăn nuôi trên địa bàn do mắc dịch tả lợn châu Phi.

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành vệ sinh tiêu độc, khử trùng tại hộ chăn nuôi heo trên và khu vực xung quanh để phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi lây lan.

Long An: Tiêu hủy đàn heo ở Tân Hưng do dịch tả heo Châu Phi - Ảnh 1.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ở đàn heo của ông T., ở Tân Hưng, Long An dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi

C.T.V.

Trước đó, ngày 19.10, ông T.P.T. (ấp Hưng Trung, xã Hưng Thạnh) báo chính quyền xã rằng có 3 con heo nái và 5 heo con bị sốt, bỏ ăn nhiều ngày, ông T. đã mua thuốc về điều trị cho số heo này nhưng không có hiệu quả.

Qua xác minh, cơ quan chức năng của H.Tân Hưng nghi ngờ số heo của ông T. bị bệnh có thể do dịch tả lợn châu Phi; đồng thời tiến hành các bước xử lý số heo bị chết, phun thuốc khử trùng khu vực chuồng chăn nuôi của hộ ông T. với sự giám sát của chính quyền xã Hưng Thạnh.

Long An: Tiêu hủy đàn heo ở Tân Hưng do dịch tả heo Châu Phi - Ảnh 2.

Phun khử trùng tại các trại heo lân cận, phòng dịch tả lợn châu Phi lây lan

C.T.V.

Sau đó, các mẫu bệnh phẩm lấy tại chuồng heo của hộ ông T., được Chi cục Thú y Vùng 6 (TP.HCM) phát hiện virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi trong mẫu xét nghiệm. Ngay khi có kết quả khẳng định, Sở NN-PTNT Long An đã có quyết định phải tiêu hủy toàn bộ số heo còn lại của ông T., để ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lây lan.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 24.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.