Lừa đảo 2 tỉ đồng chạy 'thoát án tử hình'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
06/07/2023 09:38 GMT+7

Biết con trai bà H. bị bắt liên quan ma túy, Quốc lừa đảo với hình thức ra giá chạy án 2 tỉ đồng, hứa hẹn cho con bà H. 'thoát án tử hình, xuống còn 10 - 12 năm tù'.

Ngày 6.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can lừa đảo với hình thức chạy án. Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Lê Khắc Quốc (45 tuổi, ngụ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhờ chạy “thoát án tử hình” cho con, cụ bà bị lừa 2 tỉ đồng

Theo Công an TP.Đà Nẵng, khoảng đầu tháng 1.2021, bà V.T.H (70 tuổi, ngụ P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) nghe tin con trai là B.V.M bị công an một tỉnh phía bắc bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lừa đảo 2 tỉ đồng để chạy án ma túy từ tử hình xuống 10-12 năm tù - Ảnh 1.

Quốc bị bắt tạm giam

NGUYỄN TÚ

Bà H. liên hệ Lê Khắc Quốc để nhờ người này chạy án cho con trai từ mức án tử hình xuống còn 10 - 12 năm tù. Quốc "nổ" có nhiều mối quan hệ, có thể chạy án cho con trai bà H. với chi phí 2 tỉ đồng. Bà H. tin tưởng nên ngày 15.1.2021 đã đưa Quốc 500 triệu đồng, ngày 18.1.2021 tiếp tục đưa thêm 1,5 tỉ đồng như thỏa thuận.

Sau khi nhận tiền của bà H., Quốc không thực hiện các cam kết mà dùng tiền tiêu xài cá nhân. Khi nghe thông tin con trai mình bị tuyên án tử hình, bà H. mới biết bị lừa đảo nên đến cơ quan công an trình báo.

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã tạm giữ tang vật là 2 giấy nhận tiền. Cơ quan điều tra xác định Quốc không có các mối quan hệ với những người có thẩm quyền như Quốc bịa đặt để lừa đảo bà H.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra các vụ lừa đảo khác có liên quan đến Lê Khắc Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.