Lùa trộm 1.555 con vịt, chủ không hay biết

04/07/2016 06:33 GMT+7

Hưng và Phèn khai đã mua bầy vịt trên của Sang, Quí, Phúc và chưa đưa tiền do đang thương lượng giá cả.

Ngày 3.7, Công an H.Tịnh Biên (An Giang) đã ký quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Đình Quí (39 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản; khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Hưng (37 tuổi), Võ Văn Phèn (29 tuổi, cùng ngụ H.Tịnh Biên) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.
Quí đi chăn vịt thuê ở H.Tịnh Biên nên biết ông Bùi Văn Cuôl (ngụ xã Núi Voi) có nhiều vịt. Tối 18.6, sau khi cùng nhậu với nhau, Quí rủ Nguyễn Văn Sang và Cao Hồng Phúc (cùng ngụ H.Tịnh Biên) đi trộm vịt của ông Cuôl bán lấy tiền tiêu xài và được cả hai đồng ý. Do nắm rõ địa hình lại được Sang, Phúc hỗ trợ nên Quí dễ dàng lùa bầy vịt hơn ngàn con đi xa hơn 1 km rồi tách thành 2 bầy đem bán cho Phèn và Hưng. Do nhà ông Cuôl cách xa chuồng vịt nên sáng hôm sau ông mới phát hiện, đến báo công an việc mình bị mất trộm 1.555 con vịt, trị giá cả trăm triệu đồng.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Tịnh Biên xác định bầy vịt của ông Cuôl hiện do Hưng, Phèn lưu giữ nên mời cả hai về điều tra làm rõ. Hưng và Phèn khai đã mua bầy vịt trên của Sang, Quí, Phúc và chưa đưa tiền do đang thương lượng giá cả. Ngay sau đó, Công an H.Tịnh Biên đã thu hồi tang vật 1.555 con vịt bàn giao lại cho khổ chủ; đồng thời bắt tạm giữ Quí. Phúc hay tin đã bỏ trốn, hiện đang bị truy bắt. Riêng Sang, công an cho gia đình bảo lãnh, khi nào xác định được tuổi chính xác của Sang sẽ có hướng xử lý tiếp theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.