Luật Điện lực sửa đổi đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền

Mai Hà
Mai Hà
18/11/2023 06:58 GMT+7

Sáng 17.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật, thảo luận về các đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; luật Cấp, thoát nước; luật Điện lực.

Với đề nghị xây dựng luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi, Chính phủ dành thời gian thảo luận về xác định sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn và hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; ứng dụng công nghệ trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa; về thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, triển khai đầy đủ các cam kết quốc tế và phù hợp thông lệ quốc tế; tăng cường vai trò, hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm soát viên chất lượng; tính hiệu quả của hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa…

Luật Điện lực sửa đổi đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền  - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp sáng 17.11

TTXVN

Về đề nghị xây dựng luật Cấp, thoát nước sửa đổi, Chính phủ thảo luận về phát triển cấp, thoát nước đồng bộ, thống nhất, hiệu quả theo chiến lược, quy hoạch và kế hoạch; quản lý, vận hành và khai thác hệ thống cấp, thoát nước; bảo đảm nguồn lực phát triển cấp, thoát nước…

Với luật Điện lực sửa đổi, các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận về phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng mới; hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động điện lực và việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Quản lý hoạt động mua bán điện theo hướng thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh minh bạch, công bằng, hiệu quả và giá điện theo cơ chế thị trường...

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc phát triển điện lực phải bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, an toàn trong sử dụng điện và tiết kiệm điện năng; có cơ chế huy động các nguồn lực, xã hội hóa trong đầu tư, xây dựng các công trình điện lực; bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền. Đối với phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng mới, cần nghiên cứu để tạo cơ chế đột phá trong đầu tư, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng mới. Ngoài ra, nội dung về hoạt động mua bán điện cần nghiên cứu, xây dựng theo hướng thị trường điện cạnh tranh minh bạch, công bằng, hiệu quả và giá điện theo cơ chế thị trường. Người đứng đầu Chính phủ cũng giao các bộ, ngành rà soát những vấn đề, nội dung cần bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2023 và chương trình kế hoạch xây dựng pháp luật năm 2024. Tăng cường vai trò người đứng đầu, bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực quản lý; kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.