Lực lượng Mỹ ở Jordan bị tấn công chết người, Tổng thống Biden ra tuyên bố

Văn Khoa
Văn Khoa
29/01/2024 00:13 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28.1 nói rằng ba quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào lực lượng Mỹ ở Jordan.

"Trong lúc chúng tôi vẫn đang thu thập thông tin thực tế về cuộc tấn công này, chúng tôi biết nó được thực hiện bởi các nhóm cực đoan được Iran hậu thuẫn hoạt động ở Syria và Iraq", Tổng thống Biden nói trong một tuyên bố, theo Reuters.

 Iran chưa lên tiếng.

Tổng thống Biden cho hay vụ tấn công xảy ra vào tối 27.1, nhắm vào lực lượng Mỹ đóng ở phía đông bắc Jordan gần biên giới Syria.

Lực lượng Mỹ ở Jordan bị tấn công chết người, Tổng thống Biden ra tuyên bố- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một sự kiện ở bang Nam Carolina (Mỹ) ngày 8.1

Reuters

"Chúng tôi sẽ thực hiện cam kết chống khủng bố. Và chúng tôi chắc chắn sẽ buộc tất cả những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm vào một thời điểm và theo cách mà chúng tôi lựa chọn", Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Tuyên bố của ông Biden không đề cập đến số lượng binh sĩ bị thương, trong khi CNN đưa tin có ít nhất 24 quân nhân bị thương trong vụ tấn công.

Sau đó, một quan chức Mỹ cho Reuters hay số lượng quân nhân Mỹ có thể bị thương trong cuộc tấn công nói trên đã tăng lên, với khoảng 34 nhân viên đang được theo dõi vì có thể bị chấn thương sọ não.

3 lính Mỹ thiệt mạng, Tổng thống Biden nói ‘sẽ đáp trả'

Lầu Năm Góc vẫn chưa công bố chi tiết về loại thương tích, nhưng chấn thương sọ não là chuyện thường xảy ra sau một vụ nổ lớn.

Cái chết của 3 quân nhân nói trên đánh dấu thương vong đầu tiên của quân đội Mỹ trong khu vực kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ vào ngày 23.10.2023, theo Reuters.

Trong khi đó, phát ngôn viên Muhannad al Mubaidin của chính phủ Jordan ngày 28.1 nói rằng vụ tấn công khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng không phải diễn ra trên đất Jordan mà ở Syria, theo Reuters. Phát ngôn viên Muhannad al Mubaidin nói với đài truyền hình công cộng Jordan al Mamlaka rằng cuộc tấn công nhắm vào căn cứ Al-Tanf của Mỹ ở Syria. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Syria.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.