Lục quân Mỹ lên kế hoạch cắt giảm quân số lực lượng đặc nhiệm

07/10/2023 13:18 GMT+7

Lầu Năm Góc đang gây tranh cãi khi lên kế hoạch giảm quân của lực lượng đặc nhiệm, trong lúc tuyển quân khó khăn và việc chuyển trọng tâm từ chiến dịch chống khủng bố ở Trung Đông sang ứng phó mối đe dọa từ Trung Quốc.

Army Plans Major Cuts to Special-Operations Forces - Ảnh 1.

Lầu Năm Góc đang tiến hành cải tổ Lục quân Mỹ để chuẩn bị cho nguy cơ xung đột ở châu Á

LỤC QUÂN MỸ

Lục quân Mỹ chuẩn bị giảm khoảng 3.000 quân, tương đương 10% quân số của lực lượng đặc nhiệm. Việc cắt giảm không loại trừ các đơn vị biệt kích Mũ Nồi xanh, lực lượng đảm nhiệm một số sứ mệnh nguy hiểm và nhạy cảm nhất của quân đội Mỹ trên khắp thế giới, theo báo The Wall Street Journal.

Viễn cảnh giảm quân số dự kiến cho phép Lục quân Mỹ tái cân bằng theo hướng tập trung xây dựng và kiện toàn lực lượng bộ binh truyền thống quy mô lớn, chuẩn bị cho nguy cơ nổ ra xung đột ở châu Á.

Bên cạnh đó, việc cắt giảm các đơn vị lực lượng đặc nhiệm còn cho phép Lục quân Mỹ đối phó tình trạng tuyển quân đang giảm.

Kế hoạch trên được thực hiện theo sau việc tái phân bổ hơn 700 lính đặc nhiệm thuộc Lục quân và các lực lượng quân sự khác của Mỹ hồi năm ngoái.

Tổng cộng, Bộ chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của Lầu Năm Góc giảm khoảng 3.700 thành viên kể từ năm ngoái.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vẫn chưa thông qua kế hoạch cải tổ lực lượng đặc nhiệm.

Trước tiên, Lục quân Mỹ cần báo cáo trước Quốc hội Mỹ về kế hoạch giảm quân. Lực lượng này chủ yếu muốn cắt giảm nhân sự ở các vai trò hỗ trợ, như chiến tranh tâm lý, các vấn đề dân sự, điều phối viên tình báo, lính truyền tin, hậu cần.

Tuy nhiên, phe phản đối việc giảm quân, chủ yếu là các sĩ quan cấp cao của lực lượng đặc nhiệm, cho rằng quyết định này có thể đe dọa hoạt động huấn luyện các đối tác của Mỹ, bao gồm quân đội Ukraine và lực lượng phòng vệ Đài Loan, đồng thời hạn chế năng lực của các đơn vị tinh nhuệ khi cần ứng phó khủng hoảng.

Ngoài ra, vẫn có khả năng Quốc hội Mỹ có thể bác đề xuất giảm quân số lực lượng đặc nhiệm, vì các nghị sĩ Mỹ lâu nay vẫn ủng hộ lực lượng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.