'Lùm xùm' đoàn người làm lễ ở Thế miếu (Huế): Cơ quan quản lý nhận thiếu sót

10/12/2023 21:23 GMT+7

Sau vụ đoàn người vào Thế miếu bên trong Đại nội Huế làm lễ với trang phục vua chúa, có nghi thức kèn trống được phản ánh trên mạng xã hội, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã nhận thiếu sót và cho biết sẽ khắc phục.

Nhiều ngày qua, mạng xã hội chia sẻ các bài viết liên quan đến một tài khoản có tên N.K ABA (đã viết tắt), đăng bài và hình ảnh của gia đình, người thân dâng lễ ở Thế miếu (Đại nội Huế).

Nội dung bài viết gây ra nhiều tranh cãi vì nhóm người này sử dụng trang phục vua triều Nguyễn và có nghi lễ kèn trống chưa phù hợp.

'Lùm xùm'vụ đoàn người vào làm lễ ở Thế Miếu: Cơ quan quản lý nhận thiếu sót - Ảnh 1.

Hình ảnh đội nghi lễ đưa đoàn người vào dâng lễ ở Thế miếu (Đại nội Huế)

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Cụ thể, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sự việc diễn ra vào ngày 8.12. Lúc này, đoàn người vào Thế miếu dâng lễ, trong đó có một số thiếu niên mặc trang phục của vua triều Nguyễn. Khi đi, họ có đội nhạc nghi lễ của di tích tấu nhạc, dẫn đoàn phía trước.

Đáng chú ý, chủ bài viết còn cho rằng đây là nghi lễ dâng loại trà mang tên "Thiên cổ trà" lên các vua triều Nguyễn. "Là hậu duệ của dòng họ Nguyễn Năng An, xin được dâng thiêng cổ trà trên một ngàn năm… để tưởng nhớ đến ân đức và nêu gương sáng của tổ tiên", trích một đoạn trong bài viết của chủ tài khoản N.K ABA.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng xã hội đã phản ứng gay gắt hình thức quảng cáo sản phẩm kiểu này.

Hình ảnh và những dòng trạng thái này đã nhận về nhiều "gạch đá". Đặc biệt là phản ứng của những con cháu hoàng tộc. Họ bức xúc vì Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã để diễn ra một buổi lễ không phù hợp trong không gian tôn nghiêm của Thế miếu.

Một người tên là Tôn Thất Giáp bình luận: "Mất lòng, mất ruột, cháy gan chi cũng nói. Không hiểu sao Thế Tổ miếu là nơi thờ tự ông bà tổ tiên của tộc Nguyễn Phúc chúng tôi mà Trung tâm di tích lại để có một buổi biểu diễn như vậy?".

'Lùm xùm'vụ đoàn người vào làm lễ ở Thế Miếu: Cơ quan quản lý nhận thiếu sót - Ảnh 2.

Một số trẻ em trong đoàn mang trang phục vua triều Nguyễn vào dâng lễ ở Thế miếu

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Nhiều tài khoản cũng để lại bình luận phía bên dưới bài viết: "Chuyện như thế này mà diễn ra được kể cũng lạ", "Họ đang đùa giỡn ở chốn linh thiêng", "Đề nghị cho dừng ngay những việc lạm dụng nơi trang nghiêm cho việc quảng cáo của một tổ chức bất kỳ nào đó"…

Cơ quan quản lý nhận thiếu sót 

Liên quan vụ việc này, chiều nay 10.12 Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã có phản hồi.

Cụ thể, theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, chiều ngày 8.12 có đoàn khách giới thiệu là con cháu đời thứ 5 của cụ Nguyễn Hiệp (quan đại thần Thị lang bộ Binh, chánh sứ, tuần phủ đời vua Tự Đức) liên hệ với bộ phận dịch vụ của trung tâm mong muốn được tạo điều kiện cho đoàn vào dâng hương để tỏ lòng thành kính, biết ơn của con cháu trong dòng tộc với tổ tiên.

Cụ Nguyễn Hiệp là người có công giúp triều đình nhà Nguyễn thiết lập mối quan hệ bang giao với Thái Lan và giúp việc quan phòng ở vùng đất phên dậu Bình Định, Phú Yên. 

"Qua báo cáo và tham mưu của bộ phận dịch vụ, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế nhận thấy đây là hành động tốt đẹp của truyền thống "uống nước nhớ nguồn", thể hiện lòng thành kính với tổ tiên nên đồng ý và giao cho bộ phận dịch vụ Phòng Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn lễ dâng hương cho đoàn. Tuy nhiên, do thời gian gấp rút và rơi vào ngày nghỉ cuối tuần nên bộ phận dịch vụ chưa xây dựng chương trình các mục chi tiết để trình xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo trung tâm. Đồng thời do suy nghĩ chưa thấu đáo, nên khi triển khai bộ phận phục vụ lễ dâng hương đã gặp phải một số thiếu sót".

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế nhìn nhận, do muốn góp thêm sự trang trọng cho đoàn mà tổ chức đội nhạc đón rước là chưa phù hợp. Về trang phục, để cho một số khách đi cùng đoàn mặc trang phục (trang phục này do khách tự thuê để chụp ảnh) cũng chưa phù hợp; dâng hương, chụp ảnh đăng lên các trang mạng xã hội dẫn đến có nhiều bình luận và ý kiến gây bức xúc. 

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tiếp thu các ý kiến phản ánh; thời gian tới sẽ giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động dịch vụ, nhất là các dịch vụ mới đưa vào khai thác.

Trước đó, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo đơn vị đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để chấn chỉnh lại bộ phận phục vụ lễ dâng hương, phê bình và kiểm điểm các cá nhân liên quan. Bộ phận phục vụ lễ dâng hương và các cá nhân liên quan cũng đã nghiêm túc nhận sai sót do chưa kịp thời báo cáo lãnh đạo trung tâm xin ý kiến chỉ đạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.