Tìm cơ hội vào ngành 'hot' khối khoa học xã hội, sư phạm

14/03/2023 14:20 GMT+7

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề 'Chọn ngành học cho tương lai: Khối ngành xã hội nhân văn và sư phạm' diễn ra lúc 14 giờ 30 hôm nay (14.3) sẽ giải đáp các thắc mắc của thí sinh xung quanh việc tuyển sinh, đào tạo, cơ hội nghề nghiệp của khối ngành này.

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Chọn ngành học cho tương lai: Khối ngành xã hội nhân văn và sư phạm" diễn ra ở các kênh: thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.

https://www.youtube.com/watch?v=sUwu7RLXCLw

Khối ngành đào tạo giáo viên (còn gọi là sư phạm) đang có nhiều chuyển biến tích cực do các chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho người học. Sinh viên theo học khối ngành này không chỉ được hỗ trợ học phí mà còn cả sinh hoạt phí lên tới 3,63 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, các ngành này có những quy định ràng buộc về điểm sàn xét tuyển đầu vào.

Lưu ý quy định điểm sàn xét tuyển ngành sư phạm - Ảnh 1.

Học sinh Đà Lạt tìm hiểu thông tin tuyển sinh trong chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên năm 2023

NGỌC LONG

Trong khi đó, những năm gần đây nhiều ngành thuộc khối đào tạo xã hội nhân văn rất thu hút thí sinh, điểm trúng tuyển đầu vào có ngành xấp xỉ 30 điểm/3 môn. Việc một số ngành học rất thu hút học sinh tham gia xét tuyển khối ngành khoa học xã hội và sư phạm những năm gần đây cho thấy điều gì? Trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ chi phối hầu hết mọi hoạt động của con người thì sự phát triển các ngành đào tạo này sẽ ra sao, đặc biệt các ngành như: ngôn ngữ, giáo viên, sáng tạo nội dung…

Tìm cơ hội vào ngành 'hot' khối khoa học xã hội, sư phạm - Ảnh 3.

Các chuyên gia tham dự chương trình chiều nay

LÊ THANH HẢI

Đồng thời, chuyên gia tuyển sinh các trường cũng thông tin những thay đổi về tuyển sinh năm nay, đặc biệt lưu ý về những quy định xét tuyển và điểm sàn khối ngành đào tạo giáo viên.

Đợt 1 của chương trình diễn ra từ 14 giờ 30-15 giờ 30 gồm các chuyên gia:

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân

Tìm cơ hội vào ngành 'hot' khối khoa học xã hội, sư phạm - Ảnh 4.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải

Thạc sĩ Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Tìm cơ hội vào ngành 'hot' khối khoa học xã hội, sư phạm - Ảnh 5.

Thạc sĩ Lê Phan Quốc

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm thông tin-truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM

Tìm cơ hội vào ngành 'hot' khối khoa học xã hội, sư phạm - Ảnh 6.

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích

Tiến sĩ Đoàn Thị Huệ Dung, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn.

Tìm cơ hội vào ngành 'hot' khối khoa học xã hội, sư phạm - Ảnh 7.

Tiến sĩ Đoàn Thị Huệ Dung

Sau đó, đợt 2 sẽ tiếp tục từ 15 giờ 45-16 giờ 45 gồm các chuyên gia:

  • PGS-TS Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng khoa Xã hội-Truyền thông Trường ĐH Văn Hiến;
  • Thạc sĩ Đỗ Hồng Quân, khoa Xã hội học Trường ĐH Mở TP.HCM;
  • Thạc sĩ Nguyễn Thanh Phương, Trưởng phòng Quan hệ doanh nghiệp và việc làm sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;
  • Thạc sĩ Lê Thị Bích Thảo, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn.

Bạn đọc quan tâm tới nội dung chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Chọn ngành học cho tương lai: Khối ngành xã hội nhân văn và sư phạm", có thể tương tác trực tiếp với các chuyên gia trong phần bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.