Lý do đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Kyrgyzstan trước Asian Cup

23/12/2023 15:25 GMT+7

Trước khi tham dự vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với các đội mạnh Hàn Quốc, Uzbekistan và Trung Quốc. Còn trước Asian Cup 2026, đội tuyển đá giao hữu với đối thủ trung bình Kyrgyzstan.

Trận đấu với Kyrgyzstan là trận giao hữu quốc tế duy nhất của đội tuyển Việt Nam trước khi chúng ta dự Asian Cup 2023 (diễn ra từ ngày 12.1.2024 đến ngày 10.2.2024). Trận đấu này sẽ diễn ra ở Qatar vào ngày 9.1.2024.

Lý do đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Kyrgyzstan trước Asian Cup- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam (phải) chọn đối thủ hợp lý để đá giao hữu

Độc Lập

So với các đội Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekistan, Kyrgyzstan được đánh giá yếu hơn. Tuy nhiên, đây lại là đối thủ thích hợp để đội bóng của HLV Troussier "làm nóng" chuẩn bị cho giải vô địch châu Á.

Thứ nhất, do Kyrgyzstan không quá mạnh, thi đấu với đội này, đội tuyển Việt Nam không rơi vào cảnh lép vế hoàn toàn như khi đá giao hữu với Hàn Quốc và Uzbekistan hồi tháng 10. Thế nên, khi thi đấu với Kyrgyzstan, đoàn quân của HLV Troussier sẽ có điều kiện để thử nghiệm các tình huống phối hợp tấn công theo ý mình.

Trước đó, chúng ta đã thử nghiệm khả năng chống chịu sức ép trước các đội mạnh ở châu Á, giờ chúng ta thử nghiệm thêm các tình huống phối hợp trong tấn công, khả năng kiểm soát bóng trong tấn công, từ đó giúp đa dạng hơn lối chơi của đội nhà.

Thứ nhì, thời gian chuẩn bị bước vào Asian Cup quá gấp rút, nếu đội tuyển Việt Nam vào lúc này lựa chọn đối thủ quá mạnh để đá giao hữu. Đặt trường hợp đội nhà thua đậm như từng thua 0-6 trước Hàn Quốc hồi tháng 10, sự hưng phấn của các cầu thủ sẽ giảm, ngay trước khi bước vào Asian Cup sau đó chỉ ít ngày (đội tuyển Việt Nam có trận ra quân gặp Nhật Bản tại giải vô địch châu Á vào ngày 14.1.2024).

Thứ ba, Kyrgyzstan là đội có thể hình tương tự như đối thủ Iraq của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup. Một số cầu thủ của đội bóng Trung Á rất cao lớn, như hậu vệ phải Khristiyan Brauzman (1,89 m), Tamirlan Kozubayev (1,93 m), Bakhtiyar Duyshobekov (1,84 m), tiền vệ phòng ngự Bakhtiyar Duyshobekov (1,83 m), tiền đạo Ernist Batyrkanov (1,84 m), hay Mirlan Murzayev (1,83 m)…

Lý do đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Kyrgyzstan trước Asian Cup- Ảnh 2.

Kyrgyzstan (áo đỏ) có thể hình tốt

AFC

Với dàn cầu thủ có thể hình tốt như trên, không khó hình dung Kyrgyzstan sẽ sử dụng các đợt tấn công bằng bóng bổng. Đây cũng là cách để đội tuyển Việt Nam làm quen với việc chịu áp lực từ các pha không chiến.

Không chỉ khi đối đầu với Iraq, có thể ngay cả trong trận đấu với Indonesia ở bảng D Asian Cup 2023, đội bóng của HLV Philippe Troussier cũng sẽ đối diện với các pha bóng bổng từ phía Indonesia.

Lý do nằm ở chỗ đội bóng xứ vạn đảo vừa nhập tịch cho hàng loạt cầu thủ sinh ra tại châu Âu, họ đột nhiên có thể hình tốt hơn hẳn các đội bóng Đông Nam Á thông thường khác.

Thế nên, trận giao hữu với Kyrgyzstan sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam giải quyết nhiều vấn đề, tìm ra lời giải cho nhiều bài toán của chính mình, từ khâu tấn công cho đến khâu phòng ngự, nhất là phòng ngự chống bóng bổng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.