Madam Pang treo thưởng 5 triệu baht cho tuyển Thái Lan thắng Malaysia tại sân Bukit Jalil

Giang Lao
Giang Lao
07/01/2023 11:34 GMT+7

Theo tờ Siamsport , nữ tỉ phú Madam Pang (Nualphan Lamsam) treo thưởng 5 triệu baht (gần 3,5 tỉ đồng) cho tuyển Thái Lan thắng Malaysia tại sân Bukit Jalil ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 lúc 19 giờ 30 tối 7.1.

Trước đó, sau kết thúc vòng bảng với tuyển Thái Lan giành ngôi đầu bảng A, Madam Pang cũng thưởng toàn đội 5 triệu baht và hứa thưởng tiếp cùng số tiền này ở trận bán kết lượt đi tại Malaysia khi cũng mời tiền đạo Chanathip Songkrasin đến khích lệ tinh thần “Voi chiến”.

Madam Pang công bố tiền thưởng cho tuyển Thái Lan trước bán kết lượt đi AFF Cup 2022 gặp Malaysia

Madam Pang/Instagram

Tại AFF Cup 2022, tiền đạo Chanathip Songkrasin đang chơi cho CLB Kawasaki Frontale ở giải J-League 1 Nhật Bản không tham gia thi đấu vì muốn tập trung cho sự nghiệp tại CLB và chỉ dự khi tuyển Thái Lan thi đấu tại vòng chung kết Asian Cup 2023.

Dù thiếu vắng Chanathip Songkrasin cùng các trụ cột khác như Supachai Chaided và Suphanat Mueanta, nhưng tuyển Thái Lan vẫn thi đấu thuyết phục để dẫn đầu bảng A và vào bán kết.

Tuy nhiên, ở bán kết tuyển Thái Lan đối đầu với đối thủ nhiều duyên nợ là Malaysia, đội mà “Voi chiến” chưa thắng 1 trận nào trong hơn 8 năm qua. Lần gần nhất tuyển Thái Lan thắng Malaysia (2-0) ở chung kết lượt đi giải AFF Cup 2014, sau đó ở lượt về thua 2-3 nhưng vẫn đoạt ngôi vô địch nhờ kết quả chung cuộc thắng 4-3.

Kể từ đó, trong 5 lần tiếp theo tuyển Thái Lan chỉ hòa 2 và thua đến 3 trận mỗi khi đối đầu trước Malaysia tại các kỳ AFF Cup và vòng loại World Cup 2022. Trận gần nhất là tại giải King's Cup hồi tháng 9.2022, Thái Lan cũng chỉ hòa Malaysia 1-1 trong giờ đấu chính thức và thua 3-5 sau loạt sút luân lưu.

Do đó, ở lần gặp lại tại bán kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Bukit Jalil, Madam Pang đã khích lệ tuyển Thái Lan khi treo thưởng 5 triệu baht để vượt qua đối thủ duyên nợ này nhằm giành ưu thế ở trận lượt về trên sân nhà vào ngày 10.1 tới.

Theo Madam Pang: “Thi đấu ở sân khách luôn khó khăn, sức ép của khoảng 59.000 CĐV Malaysia trên sân Bukit Jalil hứa hẹn cũng sẽ dữ dội không kém như ở cuộc đấu tại Gelora Bung Karno trước Indonesia. Vì vậy, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu tự tin, tập trung, trước mắt phải đạt mục tiêu ghi bàn ở sân khách. Những phần thưởng chỉ là sự khích lệ, nỗ lực của cầu thủ trên sân cỏ mới là sự ghi nhận lớn nhất”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.