Malaysia bắt nghi can âm mưu khủng bố Myanmar

06/01/2017 06:00 GMT+7

Tờ International Business Times ngày 5.1 đưa tin nhà chức trách Malaysia vừa bắt giữ một người ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang âm mưu tiến hành các vụ tấn công ở Myanmar.

Ông Ayob Khan Mydin Pitchay, Trưởng bộ phận chống khủng bố của cảnh sát Malaysia, cho biết Myanmar hiện đối mặt nguy cơ tấn công từ những người ủng hộ IS nước ngoài được các mạng lưới cực đoan Đông Nam Á tuyển mộ nhằm hậu thuẫn người Hồi giáo Rohingya.
Theo ông Khan, nghi phạm người Indonesia, không được tiết lộ danh tính, bị bắt tại Malaysia hồi tháng trước. Người này sẽ bị truy tố về tội sở hữu tài liệu liên quan đến các nhóm khủng bố, vốn có thể bị phạt đến 7 năm tù. “Anh ta dự định tiến hành thánh chiến ở Myanmar, chiến đấu chống chính phủ vì người Rohingya ở bang Rakhine”, ông Khan nói thêm.
Theo Liên Hiệp Quốc, khoảng 34.000 người Rohingya ở Myanmar đã phải bỏ chạy sang nước láng giềng Bangladesh kể từ khi quân đội mở chiến dịch trấn áp ở miền bắc bang Rakhine hồi tháng 10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.