Malaysia giải tán quốc hội, chuẩn bị bầu cử sớm

11/10/2022 14:19 GMT+7

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob ngày 10.10 kêu gọi tổ chức bầu cử trước thời hạn với hy vọng đảng của ông sẽ giành được quyền kiểm soát lớn hơn trong quốc hội.

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob

Phát biểu trên truyền hình, ông Ismail cho biết quốc vương Malaysia đã đồng ý giải tán quốc hội vào ngày 10.10 theo đề nghị của ông, Reuters tường thuật. Theo luật, bầu cử phải được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày quốc hội giải tán.

Vốn dĩ cuộc bầu cử tiếp theo đến tháng 9.2023 mới diễn ra, nhưng ông Ismail đã đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng khi một số phe phái trong liên minh cầm quyền yêu cầu tổ chức bầu cử sớm vì đấu đá nội bộ.

Từ cuộc bầu cử năm 2018 đến nay, Malaysia đã trải qua 3 đời thủ tướng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.