Màn chạy đà 'độc nhất' cho tham vọng World Cup của đội tuyển Việt Nam

25/09/2023 19:22 GMT+7

Lần hiếm hoi trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam sẽ đấu liền 3 trận giao hữu với những đối thủ mạnh chỉ trong vỏn vẹn 7 ngày để hướng tới vòng loại World Cup 2026.

'Chạy đua' cho vòng loại World Cup

Loạt trận giao hữu vào tháng 10 tới sẽ là lần hiếm hoi từ trước đến nay, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán liền 3 đội tuyển mạnh, đứng trong tốp 15 châu Á chỉ trong 7 ngày.

Thầy trò HLV Philippe Troussier lần lượt đấu đội Trung Quốc (hạng 11) vào ngày 10.10, so tài Uzbekistan (hạng 10) vào ngày 13.10 trong 2 trận giao hữu đều được tổ chức tại Trung Quốc. Đến ngày 17.10, đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Hàn Quốc (hạng 3) tại Suwon.

Loạt 3 trận giao hữu nói trên nằm trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam, sẽ bắt đầu vào tháng 11 tới.

Màn chạy đà 'độc nhất' cho tham vọng World Cup của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam có 3 trận giao hữu chất lượng trong tháng 10

MINH TÚ

Từ trước đến nay, Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội từng giao hữu với nhiều đối thủ mạnh như Syria, Jordan, Palestine hay Bahrain. Tuy nhiên, gặp những đội ở đẳng cấp cao, là "khách quen" của vòng loại thứ ba World Cup chỉ trong khoảng thời gian ngắn là bài kiểm tra chưa từng có tiền lệ với đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Trung Quốc đã sa sút và từng thua Việt Nam trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2022. Theo chuyên gia Steve Darby, bóng đá Trung Quốc "có tiềm năng song thiếu tính tổ chức". Tuy nhiên, Wu Lei cùng đồng đội vẫn là tập thể đáng gờm, khi nhiều lần góp mặt ở vòng loại cuối World Cup.

Đội tuyển Uzbekistan luôn là thế lực đáng gờm ở châu Á, với 6 lần liền lọt vào vòng loại thứ ba World Cup (từ năm 1998 đến 2018). Đại diện Trung Á có khoảng thời gian sa sút, nhưng đang vực dậy mạnh mẽ với lứa trẻ chất lượng. U.23 Uzbekistan đã về nhì ở giải U.23 châu Á 2022, trong khi U.20 Uzbekistan vừa đăng quang giải U.20 châu Á 2023 tổ chức trên sân nhà.

Với lực lượng hòa quyện giữa sức trẻ và kinh nghiệm, đội tuyển Uzbekistan đã cầm hòa Mexico với tỷ số 3-3 ở trận giao hữu tại Mỹ hồi giữa tháng 9.

Màn chạy đà 'độc nhất' cho tham vọng World Cup của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Đội tuyển Uzbekistan (áo xanh) cầm hòa Mexico ở trận giao hữu hôm 12.9

AP

Olympic Việt Nam dừng bước sớm và bài học được rút ra sau ASIAD 19

Đội tuyển Hàn Quốc hiển nhiên là "thuốc thử" liều cao nhất với đội tuyển Việt Nam. Đội bóng của HLV Jurgen Klinsmann luôn đứng ở nhóm đầu với dàn cầu thủ thường xuyên ra sân tại châu Âu, nổi bật có siêu sao Son Heung-min (ghi 5 bàn từ đầu giải cho Tottenham), Kim Min-jae (Bayern Munich) hay Lee Kang-in (Paris Saint-Germain).

Đối đầu với những ngôi sao hàng đầu châu Á sẽ giúp đội tuyển Việt Nam lấy lại cường độ, nhịp độ thi đấu đỉnh cao nhằm chuẩn bị tối ưu cho vòng loại World Cup 2026.

Đây cũng là bài kiểm tra đủ "nặng" để HLV Troussier đánh giá hiệu quả của lối chơi kiểm soát bóng mà ông đang nhào nặn cho học trò, vốn còn nhiều điểm cần điều chỉnh qua 3 trận giao hữu gần nhất.

Màn chạy đà 'độc nhất' cho tham vọng World Cup của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Các cầu thủ Việt Nam sẽ đối đầu Son Heung-min

AFP

Tiếp tục trẻ hóa

Các trận giao hữu trong tháng 10 càng giá trị, bởi đây là khoảng thời gian V-League chưa diễn ra. Khoảng thời gian chuyển tiếp mùa giải (từ 2023 sang 2023-2024) có thể tạo ra "bước hụt", khiến cầu thủ khó duy trì phong độ, thể lực và cảm giác thi đấu.

Do đó, việc đá tập trung và liên tục trong thời gian FIFA Days là bước chuẩn bị quyết định để toàn bộ cỗ máy mang tên đội tuyển Việt Nam chuyển sang chế độ sẵn sàng.

Loạt đấu giao hữu cũng là cơ hội để HLV Troussier tiếp tục sàng lọc, đánh giá năng lực tân binh và các cầu thủ trẻ.

Ở hai đợt tập trung vừa qua, vì nhiều nguyên nhân, đội tuyển Việt Nam chưa thể thử nghiệm triệt để năng lực của các cầu thủ trẻ. Một số tân binh được lên tuyển nhưng chưa có cơ hội thi đấu (Thành Long, Quang Nam, Ti Phông, Hữu Sơn, Văn Hào, Văn Phong...), một số khác ra sân song chỉ đá vài phút trước khi chấn thương (Việt Hưng, Trung Hiếu), trong khi các cầu thủ trẻ bỏ lỡ đợt giao hữu tháng 9 do vướng vòng loại U.23 châu Á 2024.

Màn chạy đà 'độc nhất' cho tham vọng World Cup của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Trung Hiếu là một trong số ít các tân binh được ông Troussier trao suất đá chính

MINH TÚ

Với quỹ trận đấu dày dạn (3 trận) cùng việc được thay 6 người mỗi trận, HLV Troussier có thể bố trí nhiều đội hình xuất phát khác nhau và thực hiện tối đa 18 thay đổi. Đây là cơ hội rõ ràng nhất để "Phù thủy trắng" sàng lọc cầu thủ lần cuối, nhằm chọn ra đội hình tối ưu vào tháng 11.

Cánh cửa đội tuyển sẽ tiếp tục rộng mở với các cầu thủ trẻ, đơn cử như Thái Sơn, Tuấn Tài, Văn Tùng hay Văn Khang, vốn là những cái tên đã lên tuyển đợt trước và luôn được ông Troussier tin dùng. Ngoài ra, Minh Trọng, Văn Đô hay Đức Phú cũng là gương mặt tiềm năng.

Với tuyên bố có tới 80 cầu thủ cạnh tranh vị trí cho đội tuyển Việt Nam, cũng như khoảng 100 cầu thủ nằm trong danh sách hướng tới vòng loại World Cup 2026, HLV Troussier cùng học trò sẽ có bước tổng duyệt căng thẳng, nhưng cần thiết để định hình lại lối chơi lẫn nhân sự cho mục tiêu quan trọng nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.