Mất 'cả chì lẫn chài'

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
24/03/2022 05:21 GMT+7

Tuần qua, Thanh Niên có nhiều tin bài phản ánh dọc khu vực được cho là dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía đông đi qua, người dân đang thi nhau trồng cây, xây nhà một cách “siêu tốc”, chờ đền bù. Ở Quảng Trị, tình trạng này cũng không ngoại lệ.

Chỉ riêng tại H.Vĩnh Linh, trong thời gian ngắn chính quyền địa phương đã phát hiện 56 hộ dân ở TT.Bến Quan, xã Vĩnh Hà, xã Vĩnh Khê, xã Vĩnh Sơn xây dựng hoặc cơi nới nhà ở, xây dựng chuồng trại, trồng cây trái phép. Tại H.Gio Linh và H.Cam Lộ, số lượng ít hơn, nhưng chính quyền cũng phát giác người dân lén lút xây dựng nhà ở, khu chuồng trại… Điểm chung của các công trình này là “mọc” giữa rừng tràm hoặc rừng cao su, xây dựng khá tạm bợ, không móng và không có sắt thép. Tất nhiên, sau khi phát giác, việc thi công đã phải dừng.

Tại xã Vĩnh Hà (H.Vĩnh Linh), chính quyền phát hiện nhiều ngôi nhà được xây dựng cấp tốc và bất thường ở khu vực được cho là đường cao tốc sẽ đi qua

THANH LỘC

Chính quyền đã đưa ra những cảnh báo cho người dân, từ cấp xã, cấp huyện, thậm chí đến cấp tỉnh. Ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nói ngoài việc phát hành văn bản chấn chỉnh, chính quyền cấp tỉnh còn cảnh báo việc ồ ạt xây dựng công trình trái phép sẽ gây phức tạp tình hình và thêm thiệt thòi cho người dân, vì khâu đền bù giải tỏa sẽ làm rất chặt chẽ. Tuy nhiên, trên thực tế, việc xây dựng trái phép vẫn lén lút diễn ra.

Để “đánh đu” với những ngôi nhà không móng chờ được đền bù trong tương lai, người dân phải bỏ ra nhiều khoản phí. Ngôi nhà dù được xây “siêu tốc”, tạm bợ thì cũng tốn kém những khoản chi về gạch vữa, nhân công…, ít cũng mất dăm ba chục triệu đồng. Trong khi đó, với pháp luật hiện hành và các công cụ đo đạc hiện đại, chỉ cần chính quyền và ngành chức năng làm minh bạch thì không khó để phát hiện những công trình xây dựng vi phạm. Mà đã vi phạm thì lấy đâu cơ sở để được đền bù? Do vậy, không nên chạy theo cái lợi trước mắt và tư duy kiểu “khôn vặt”, bởi chắc chắn sẽ lâm cảnh “mất cả chì lẫn chài”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.