Mất trộm nhiều dải phân cách đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
06/11/2023 18:28 GMT+7

Nhiều vị trí dải phân cách ở đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn TP.Thủ Đức (TP.HCM), bị mất trộm trong thời gian qua.

Ngày 6.11, theo ghi nhận của Thanh Niên, đoạn 4 km đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ đường Mai Chí Thọ đến đường Võ Chí Công và ngược lại (đoạn qua địa bàn P.An Phú và P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM) có khoảng 15 vị trí dải phân cách bị mất trộm.

Mất trộm nhiều dải phân cách đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh 1.

Các dải phân cách nói trên được lắp từ nhiều trụ chữ T và ống bằng chất liệu thép. Với 15 vị trí mất trộm, Thanh Niên ghi nhận có khoảng 30 trụ và 65 ống đã bị kẻ gian lấy mất. Cụ thể, ở chiều từ đường Mai Chí Thọ đi đường Võ Chí Công, có 23 trụ và 45 ống bị mất, ở chiều ngược lại có khoảng 7 trụ và 20 ống bị mất

TRẦN DUY KHÁNH

Kẻ gian phá hoại dải phân cách đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Mất trộm nhiều dải phân cách đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh 2.

Đoạn bị mất dải phân cách nhiều nhất lên đến 5 trụ và 10 ống, chiều dài dải phân cách bị mất khoảng 10 m

TRẦN DUY KHÁNH

Mất trộm nhiều dải phân cách đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh 3.

Tại những vị trí trụ chữ T bị mất, đầu vít không bị biến dạng, cho thấy các trụ, ống không phải bị cưa hoặc lực mạnh tác động mà nhiều khả năng bị kẻ gian dùng cờ lê để vặn ốc vít

TRẦN DUY KHÁNH

Đường dẫn cao tốc này có mật độ ô tô, xe đầu kéo và xe máy lưu thông dày đặc. Việc mất dải phân cách làm cho nhiều người dân lo ngại về an toàn giao thông

TRẦN DUY KHÁNH

Liên quan đến việc dải phân cách đoạn 4 km đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị mất trộm, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam cho hay, trước đó (khoảng cuối tháng 10.2023), nhân viên tuần đường của đơn vị trong quá trình làm nhiệm vụ có phát hiện vụ việc nói trên, đã trình báo với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan.

Chiều 6.11, nguồn tin của Thanh Niên cho hay, Công an P.Phú Hữu (TP.Thủ Đức) vừa bắt giữ một thanh niên là nghi phạm trong vụ việc. Người này bị bắt giữ khi đang lái xe máy chở nhiều trụ chữ T, ống thép nghi là tài sản tại dải phân cách đường dẫn cao tốc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ và khắc phục hiện trạng nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.