Máy bay Boeing 757 bị rơi bánh khi chuẩn bị cất cánh

Khánh An
Khánh An
24/01/2024 10:14 GMT+7

Một máy bay Boeing 757 của Hãng Delta Airlines chuẩn bị khởi hành từ Mỹ đi Colombia thì bị rơi một bánh trước, được phi công một máy bay khác phát hiện.

Máy bay Boeing 757 bị rơi bánh khi chuẩn bị cất cánh- Ảnh 1.

Một máy bay của Hãng Delta Airlines tại Sân bay Quốc tế Atlanta

AFP

Tờ New York Post ngày 24.1 đưa tin một máy bay Boeing 757 bị rơi bánh trước, khi chuẩn bị cất cánh trong một chuyến bay quốc tế, sự cố mới nhất liên quan hãng sản xuất máy bay Mỹ.

Sự việc xảy ra trưa 20.1 (giờ địa phương) tại Sân bay Quốc tế Atlanta (bang Georgia, Mỹ), khi máy bay của Hãng Delta Airlines chuẩn bị khởi hành đi Bogota (Colombia).

Máy bay đang lăn bánh đến điểm cất cánh thì được phi công trên một máy bay khác phát hiện. "Chiếc 75 trên đường băng vừa mất bánh trước", phi công trên máy bay gần đó báo với đài kiểm soát không lưu.

Boeing 737 MAX 9 được bay lại, nhưng bị cấm mở rộng sản xuất

"Delta 982, đây là máy bay đang nhìn sang bạn. Một trong những bánh trước của bạn vừa bị rơi", phi công này báo tiếp.

"Cảm ơn vì điều đó, nghe như chúng tôi đang gặp rắc rối rồi", phi công trên máy bay của Delta Airlines đáp lời.

Sau khi rơi ra, bánh của máy bay lăn ngang đường băng trước khi rơi xuống một rãnh gần đó. Lực lượng bảo trì được điều động đến để tìm bánh máy bay và đánh giá tình hình, trong khi những chuyến bay kế tiếp buộc phải chờ.

Các máy bay chờ đợi sau đó được chỉ định qua các đường băng khác, trong khi máy bay gặp sự cố vẫn ở trên đường băng suốt 3 giờ. Chưa rõ nguyên nhân khiến bánh máy bay bị rơi. Hãng Delta Airlines không lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận.

Trước đó Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã tạm thời cho dừng hoạt động đối với 171 máy bay Boeing 737 MAX 9 để kiểm tra an toàn sau sự cố liên quan một chiếc 737 MAX. Cụ thể, cửa sổ và một mảnh thân trên một máy bay Boeing 737 MAX 9 của hãng hàng không Alaska Airlines (Mỹ) đã nổ giữa không trung ngay sau khi cất cánh từ thành phố Portland thuộc bang Oregon (Mỹ) hôm 5.1 (giờ địa phương).

Vụ nổ khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp, theo Reuters. May mắn là 174 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đều an toàn.

Trong một diễn biến khác, Reuters ngày 23.1 đưa tin CEO Dave Calhoun của Boeing sẽ gặp các thượng nghị sĩ Mỹ trong tuần này để trả lời câu hỏi liên quan mẫu máy bay 737 MAX 9.

Cuộc gặp sắp diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo hãng United Airlines (Mỹ), khách hàng lâu năm của Boeing, thắc mắc về hàng tỉ USD đặt hàng mẫu MAX 10.

Nhiều nghị sĩ Mỹ đã chất vấn Boeing. Hôm 17.1, Boeing gửi một lá thư đến các thượng nghị sĩ Ed Markey, JD Vance và Peter Welch cho biết hãng đang làm việc để "khôi phục lòng tin từ các nhà điều hành và khách hàng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.