Máy bay do thám Mỹ xuất hiện ngay sau khi đường ống Nord Stream rò rỉ

08/10/2022 09:14 GMT+7

Một máy bay do thám của hải quân Mỹ đã xuất hiện tại khu vực xảy ra sự cố rò rỉ đường ống khí đốt Nord Stream sau khi sự cố xảy ra.

Reuters ngày 8.10 tổng hợp dữ liệu từ các website chuyên theo dõi chuyến bay như FlightRadar24 (Thụy Điển) và Radarbox (Mỹ) cho biết một máy bay do thám của Mỹ đã cất cánh từ bán đảo Reykjanes ở tây nam Iceland, nơi có căn cứ không quân Keflavik với nhà chứa máy bay tuần biển, do thám P-8.

Chiếc máy bay đã xuất hiện tại khu vực xảy ra sự cố rò rỉ đường ống khí đốt Nord Stream 2 ở biển Baltic sau thời điểm sự cố được phát hiện ngày 26.9.

Khí gas rò rỉ từ đường ống Nord Stream 1 trên mặt biển Baltic ngày 28.9

Reuters

Đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 bị rò rỉ vào ngày 26.9, khiến khí gas xì ra biển Baltic. Các nhà nghiên cứu địa chấn ghi nhận các vụ nổ tại khu vực và cảnh sát nhiều nước đang điều tra nguyên nhân.

Dữ liệu cho thấy chiếc máy bay P-8A Poseidon xuất hiện tại biển Bắc vào khoảng 0 giờ (giờ GMT) ngày 26.9 khi các nhà nghiên cứu địa chấn Thụy Điển ghi nhận dấu hiệu sau đó được cho là một vụ nổ trong lòng biển ở đông nam đảo Bornholm tại biển Baltic.

Máy bay tuần biển P-8A Poseidon của hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ

Sau 1 giờ, máy bay bay ở phía nam đảo Bornholm và hướng về phía vùng tây bắc của Ba Lan. Tại đây, nó bay vòng trong khoảng 1 giờ trước khi bay đến khu vực mà vụ rò rỉ khí đốt được ghi nhận.

Máy bay bay cách vị trí rò rỉ khoảng 24 km, đảo một vòng và bay về phía vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Giới phân tích cho rằng đây thường là nơi chú ý của hoạt động do thám.

Dữ liệu bị mất từ khoảng 3 giờ 39 đến 6 giờ 20 nhưng trên đường quay trở lại Iceland, máy bay có xuất hiện một lần vào khoảng 7 giờ ở vị trí cách điểm rò rỉ khoảng 4 km về hướng bắc.

Hành trình bay của máy bay P-8A

Reuters

Phát ngôn viên hải quân Mỹ tại châu Âu-châu Phi Tamara Lawrence xác nhận chiếc máy bay P-8A Poseidon của hải quân được mô tả nói trên đã thực hiện chuyến bay trinh sát thường lệ trên biển Baltic, không liên quan đến các vụ rò rỉ đường ống Nord Stream.

Khi được hỏi liệu dữ liệu tình báo thu thập có giúp các nhà điều tra vụ đường ống rò rỉ, bà Lawrence nói không có thông tin nào thêm để cung cấp.

Cáo buộc phá hoại nổi lên sau vụ rò rỉ đường ống Nord Stream

Đến nay, Mỹ và Nga đều bác bỏ những gợi ý về việc các nước này liên quan đến việc rò rỉ. Các đường ống Nord Stream dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu nhưng đã gặp nhiều gián đoạn vì ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.