Máy bay ném bom B-1 của Mỹ rơi trong lúc diễn tập

05/01/2024 17:30 GMT+7

Một máy bay ném bom B-1 Lancer cất cánh từ căn cứ không quân Ellsworth thuộc bang Nam Dakota đã rơi hôm 4.1 (giờ địa phương) trong khi thi hành sứ mệnh diễn tập, may mắn phi hành đoàn 4 người đều thoát khẩn cấp an toàn.

Máy bay ném bom B-1 của Mỹ rơi trong lúc diễn tập- Ảnh 1.

Một chiếc B-1B Lancer ở căn cứ không quân Ellsworth

KHÔNG QUÂN MỸ

Báo USA Today hôm 5.1 dẫn thông báo từ Không đoàn Oanh tạc cơ số 28 đóng tại căn cứ không quân Ellsworth cho biết máy bay ném bom B-1 gặp nạn vào khoảng 17 giờ 50 (giờ địa phương) trong lúc xoay xở hạ cánh xuống sân bay căn cứ.

Cả tổ lái gồm 4 người đã thoát khỏi máy bay bằng dù và tiếp đất an toàn sau đó.

Không đoàn Oanh tạc cơ số 28 thông báo đã mở cuộc điều tra vụ việc. Không quân Mỹ chưa cung cấp thêm chi tiết về vụ máy bay rơi.

B-1 là dòng máy bay ném bom tầm xa, đa nhiệm, đạt vận tốc siêu thanh. Đây là dòng oanh tạc cơ chủ lực của Không quân Mỹ kể từ thập niên 1980. Từ năm 1994, Mỹ không còn giao nhiệm vụ hạt nhân cho B-1.

"B-1 gần như được triển khai liên tục trong các chiến dịch tác chiến ở Afghanistan và Iraq kể từ năm 2001", theo nhà sản xuất Boeing.

Boeing ban đầu chế tạo 100 chiếc B-1, nhưng hiện chỉ còn chưa đến 60 chiếc phục vụ theo biên chế tại căn cứ không quân Dyess ở bang Texas và căn cứ không quân Ellsworth ở Nam Dakota.

Xem không quân Mỹ-Hàn Quốc phô trương sức mạnh với B-1B, F-35

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.