'Máy bay thứ hai của ông Prigozhin' không có liên hệ với Wagner?

26/08/2023 08:11 GMT+7

Công ty vận hành đã phủ nhận mối liên hệ giữa một máy bay thứ hai được cho là thuộc sở hữu của ông trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin, với tổ chức lính đánh thuê này.

'Máy bay thứ hai của ông Prigozhin' không có liên hệ với Wagner? - Ảnh 1.

Một nơi tưởng niệm ông Prigozhin ở Moscow hôm 25.8

REUTERS

Cơ quan hàng không Nga cho biết ông Prigozhin có mặt trên một máy bay Embraer tư nhân bị rơi vào tối 23.8 ở Nga và không có người sống sót. Một cuộc điều tra vẫn chưa xác định chính xác danh tính 10 người trên máy bay nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới gia đình họ.

Một số kênh truyền thông Nga, chủ yếu liên kết với kênh Telegram Gray Zone của Công ty Quân sự Tư nhân Wagner, cho biết một máy bay thứ hai với số đuôi RA-02748 có liên hệ với tổ chức lính đánh thuê Nga, và đưa tin rằng phi cơ này cũng đang bay vào thời điểm xảy ra vụ rơi máy bay Embraer.

Điện Kremlin gọi cáo buộc giết thủ lĩnh Wagner là ‘dối trá’

Tuy nhiên, công ty vận hành máy bay thứ hai nói trên, Jetica LLC của Nga, đã phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào như vậy.

"Bản thân chiếc máy bay cũng như hành khách của nó đều không liên quan đến Wagner và chưa bao giờ như vậy", ông Sergey Trifonov, tổng giám đốc của Jetica, nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn hôm 25.8.

Ông Trifonov cho biết máy bay này không được cho thuê nhưng ông từ chối tiết lộ chủ sở hữu của nó là ai.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay RA-02748 đang hạ cánh xuống sân bay ở thành phố St. Petersburg của Nga vào tối 23.8 sau hành trình bay từ Moscow, vào thời điểm máy bay được cho là chở ông Prigozhin bị rơi. Khoảng 20 phút sau đó, máy bay RA-02748 cất cánh bay trở lại Moscow.

Liên quan vụ rơi máy bay ở Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 25.8 cho biết các quan chức Mỹ đang cố gắng làm rõ thực hư. "Tôi không thể nói về chuyện đó một cách chính xác... Chúng tôi đang cố gắng xác định thực hư, nhưng tôi hiện không có gì để nói", Reuters dẫn lời ông Biden nói với các phóng viên.

Các quan chức Mỹ trước đó cho biết Washington đang xem xét một số giả thuyết về nguyên nhân khiến chiếc Embraer Legacy 600 rơi, bao gồm cả tên lửa đất đối không. Lầu Năm Góc ngày 24.8 nói hiện không có thông tin nào cho thấy một tên lửa đất đối không đã bắn hạ chiếc máy bay đó.

Tổng thống Putin xác nhận trùm Wagner thiệt mạng, Mỹ bác khả năng máy bay bị bắn

Đáp lại, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 25.8 đã lên tiếng chỉ trích Mỹ, đồng thời cho rằng mọi suy đoán ở các nước phương Tây liên quan đến vụ rơi máy bay "hoàn toàn là chuyện bịa đặt", theo Sputnik.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.