Máy MRI của Bệnh viện Ung bướu hư, bệnh nhân phải chuyển đến cơ sở khác

Duy Tính
Duy Tính
01/10/2023 14:52 GMT+7

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM có 2 máy chụp MRI, cả 2 đều bị hỏng, bệnh nhân phải chuyển đến nơi khác để chụp.

Ngày 30.9, trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM thông tin, bệnh viện có 2 máy chụp MRI (máy cộng hưởng từ) ở cơ sở 1 (Q.Bình Thạnh) và ở cơ sở 2 (TP.Thủ Đức), nhưng đều đã bị hư nên bệnh nhân phải chuyển đi bệnh viện khác để chụp.

Theo bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, máy MRI ở Bệnh viện Ung bướu cơ sở 1 thời gian sử dụng 12 năm, bị hư và đã sửa nhiều lần. Máy bên cơ sở 2 là dòng máy MRI 3.0 tesla được đưa vào sử dụng từ năm 2020, bị hư tụ nguồn đã 1 tuần qua và cũng đã hết thời gian bảo hành.

Máy MRI hiện đại Bệnh viện Ung bướu hư, bệnh nhân phải chuyển đến cơ sở khác - Ảnh 1.

Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TP.HCM

"Đây là tình trạng hư nặng với giá trị sửa chữa khoảng 1 tỉ đồng nên bệnh viện đã có văn bản xin ý kiến Sở Y tế TP.HCM và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM xin sửa bằng nguồn tiền bệnh viện. Tuy nhiên phải đấu thầu và thời gian nhanh nhất là mất khoảng 2 tháng, có khi phải 3 tháng", bác sĩ Diệp Bảo Tuấn nói.

Cũng theo bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, khi máy MRI ở cơ sở 1 hư thì bệnh viện đã tính phương án 2 dự phòng. Đó là ký kết với các bệnh viện khác chuyển bệnh nhân nhưng được hưởng bảo hiểm y tế và phải được bảo hiểm y tế đồng ý. Bệnh viện đã ký kết với Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức.

Tuy vậy, vấn đề còn lại là bệnh nhân tự đi sẽ khó khăn, nên Bệnh viện Ung bướu tìm nhà tài trợ cho xe đưa đón bệnh nhân đi, về. Hiện mỗi ngày có khoảng 20 - 30 bệnh nhân có nhu cầu chụp MRI.

"Hiện bệnh viện cũng làm dự án mua thêm máy MRI mới từ nguồn vốn sự nghiệp", bác sĩ Diệp Bảo Tuấn nói.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, máy MRI 3.0 tesla tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 được lắp đặt từ năm 2017 - 2018 khi công trình cơ sở 2 đang xây dựng. Máy được bàn giao sử dụng từ ngày 15.6.2020 khi cơ sở 2 đưa vào sử dụng khoa khám bệnh, đặc biệt sử dụng nhiều trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

Đến năm 2021 thì máy MRI này đã hết bảo hành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM đã đề nghị hãng máy thêm 1 - 2 năm bảo hành nhưng không phát sinh tiền. Và hạn bảo hành đã hết từ ngày 30.4.2023, sau đó chuyển sang bảo trì.

Theo tính toán, mỗi ngày trung bình chụp từ 20 – 30 ca thì từ tháng 6.2020 đến nay, chiếc máy MRI 3.0 tesla này chụp được khoảng 29.000 – 40.000 ca.

Xem nhanh 20h: Tin tức thời sự toàn cảnh

Chụp MRI là phương pháp sử dụng từ trường mạnh, sóng vô tuyến và máy tính để phác họa hình ảnh chi tiết bên trong cơ thể. Từ kết quả chụp MRI, bác sĩ có thể chẩn đoán về tình trạng sức khỏe của người bệnh hoặc đáp ứng với phác đồ điều trị bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.