Mayweather và Pacquiao đàm phán cho "cuộc chiến thế kỷ"

20/01/2012 16:25 GMT+7

(TNO) Cuộc đấu giữa “độc cô cầu bại” Floyd Mayweather và Manny Pacquiao nhiều khả năng sẽ trở thành hiện thực khi cả hai vừa có một cuộc đàm phán ngắn theo chiều hướng tích cực qua điện thoại hôm 19.1.

(TNO) Cuộc đấu giữa “độc cô cầu bại” Floyd Mayweather và Manny Pacquiao nhiều khả năng sẽ trở thành hiện thực khi cả hai vừa có một cuộc đàm phán ngắn theo chiều hướng tích cực qua điện thoại hôm 19.1.

 
Trận so găng giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao (trái) được gọi là "cuộc chiến thế kỷ" - Ảnh: AFP/Reuters

Những động thái trên một lần nữa khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm bởi trận đấu trên được mệnh danh là “cuộc chiến thế kỷ” (nếu diễn ra), giống như lần giáp mặt của các huyền thoại Muhammad Ali và Joe Frazier trong quá khứ. 

Cuộc đàm phán được xác nhận bởi cố vấn của Mayweather là Leonard Ellerbe thông qua hai kênh truyền thông ESPN (Mỹ) và ABS-CBN (Philippines). Theo ABS-CBN, Manny Pacquiao nói rằng sẽ đồng ý thượng đài với Mayweather nếu võ sĩ người Mỹ đồng ý chia đôi tiền thu nhập từ cuộc đấu, bởi cuộc đấu này dự kiến sẽ có số tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử làng quyền anh thế giới.

Cố vấn Leonard Ellerbe cho biết “độc cô cầu bại” Mayweather muốn trận đấu được tổ chức tại một đấu trường ở Las Vegas (Mỹ), nhưng phía võ sĩ Philippines lại muốn tổ chức tại một địa điểm ngoài trời để có số lượng vé bán ra nhiều hơn nhằm tăng doanh thu của cuộc đấu lên khoảng 50 triệu USD.

Mayweather cũng muốn trận so găng diễn ra vào ngày 5.5.2012, bởi vào ngày 1.6 võ sĩ này phải thụ án tù 90 ngày do hành vi bạo lực gia đình. Tuy nhiên, người đại diện của Pacquiao là Bob Arum lại muốn tổ chức vào ngày 9.6 hoặc vào tháng 11.

“Trận đấu sẽ không diễn ra nếu Mayweather muốn đấu vào ngày 5.5. Thời điểm tổ chức tốt nhất là vào thời điểm tháng 11”, Bob Arum nói với Sports Illustrated.

Trả lời phỏng vấn AFP, HLV Freddie Roach của Pacquiao nhấn mạnh rằng Dallas, Texas (Mỹ) hoặc Dubai (UAE) sẽ là sự lựa chọn tốt nhất để tổ chức trận đấu. "Địa điểm tổ chức hoàn hảo nhất là ở sân vận động Cowboys (Dallas), nơi chắc chắn sẽ có được sự ủng hộ của khoảng 100.000 người hâm mộ", HL Roach nhận định.

Hiện tại, Mayweather đang có thành tích bất bại với 42 trận thắng (26 trận thắng knock-out), trong khi Pacquiao sở hữu thành tích thắng - thua cũng đầy ấn tượng là 54-3 (32 trận thắng knock-out).

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.