Mẹ Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha nhập viện do tuyệt thực để bảo vệ con trai

Tây Nguyên
Tây Nguyên
31/08/2023 06:54 GMT+7

Mẹ của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales đã được đưa đến bệnh viện ngày 30.8, sau hơn 2 ngày tuyệt thực để bảo vệ con trai, liên quan đến vụ hôn môi một nữ tuyển thủ sau trận chung kết World Cup 2023.

Bà Angeles Bejar, đã chọn cách phản đối trước những đối xử với con trai mình, bằng việc tuyệt thực bên trong nhà thờ Divina Pastora ở thị trấn ven biển phía nam Motril. Bà đã được đưa đến bệnh viện bởi các dịch vụ cấp cứu, linh mục giáo xứ Antonio Rodriguez nói với các phóng viên. Bà Angeles Bejar tuyệt thực trong nhà thờ vào ngày 28.8 như một cách ủng hộ sự trong sạch của con trai trước làn sóng chỉ trích vì hành động hôn môi Jenni Hermoso trong lễ trao huy chương World Cup nữ 2023.

Mẹ Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha nhập viện do tuyệt thực để bảo vệ con trai - Ảnh 1.

Chủ tịch RFEF Luis Rubiales hứng chịu sự chỉ trích kể từ sau trận chung kết World Cup nữ 2023

AFP

"Bà ấy bị co giật và đã được đưa đến bệnh viện. Bà ấy không còn ở đây nữa", vị linh mục nói, đồng thời cho biết thêm rằng bà Angeles Bejar "mệt mỏi, có nhiều vấn đề sức khỏe chứ không chỉ là bệnh thiếu máu".

"Mẹ của Rubiales đã hứa sẽ nhốt mình trong nhà thờ cho đến khi Jenni Hermoso của đội tuyển nữ Tây Ban Nha "nói sự thật" về những gì đã xảy ra", một thành viên trong gia đình của ông Rubiales cho biết. "Sự quấy rối này thật không công bằng. Mẹ của ông ấy đã bắt đầu tuyệt thực và không muốn rời khỏi nhà thờ", cháu gái của bà, Vanessa Ruiz Bejar, cho biết.

Toàn cảnh vụ Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hôn môi nữ tuyển thủ

Mẹ Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha nhập viện do tuyệt thực để bảo vệ con trai - Ảnh 2.

Chủ tịch RFEF Luis Rubiales được cho là đã có những cách ăn mừng quá phấn khích

AFP

Khi được AFP liên hệ, bệnh viện Motril không xác nhận việc bà Angeles Bejar đã nhập viện. Ông Rubiales lớn lên ở Motril và cha ông là cựu thị trưởng thị trấn nghỉ mát này.

FIFA đã đình chỉ chức vụ 90 ngày đối với ông Rubiales cuối tuần trước khi quan chức 46 tuổi này hôn môi Hermoso sau khi Tây Ban Nha vô địch World Cup nữ tại Úc vào ngày 20.8. Hành động của Rubiales làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội yêu cầu ông này phải từ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.