Megan Thee Stallion đòi 1 triệu USD từ hãng thu âm vì 'trả thấp tiền bản quyền'

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
24/08/2022 08:29 GMT+7

Sau khi phát hành album thứ hai Traumazine hôm 15.8, cuộc chiến pháp lý đang diễn ra của Megan Thee Stallion với hãng 1501 Certified Entertainment của Carl Crawford vẫn tiếp tục.

Một đơn khiếu nại sửa đổi và nộp thay cho Megan Thee Stallion (tên thật là Megan Pete) được Variety thu được tiết lộ rằng ngoài việc yêu cầu tòa án quận Harris, bang Texas (Mỹ) xác định rằng bản phát hành năm 2021 của cô nữ ca sĩ là Something for Thee Hotties là một "album" như được định nghĩa trong bản thu âm của cô. Megan Thee Stallion cũng đang yêu cầu hãng này bồi thường thiệt hại 1 triệu USD.

Nữ ca sĩ Megan Thee Stallion

Variety

Trong đơn khiếu nại, Megan Thee Stallion cáo buộc rằng 1501 Certified Entertainment nợ số tiền này do họ “trả ít tiền bản quyền” và đã “cho phép chi các khoản phí tiếp thị, quảng cáo quá mức được khấu trừ vào số tiền mà Megan Pete nợ theo thỏa thuận ghi âm”.

Nếu thẩm phán đưa ra phán quyết có lợi cho nữ ca sĩ, Megan Thee Stallion sẽ chính thức hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng của mình với 1501 Certified Entertainment đồng thời có thể rời hãng theo thỏa thuận thu âm mà cô ấy đã ký vào năm 2018.

Các luật sư cho Megan Thee Stallion không trả lời yêu cầu bình luận của Variety. Trong hai năm qua, Megan Thee Stallion và 1501 Certified Entertainment đã giải quyết (cả trong lẫn ngoài tòa án) về các tranh chấp liên quan đến cam kết ghi âm. 1501 Certified Entertainment nhiều lần phủ nhận rằng Something for Thee Hotties đáp ứng các yêu cầu của hãng đối với một album phòng thu.

Bìa album Traumazine

1501

Steven Zager, đại diện pháp lý của 1501 Certified Entertainment, xác nhận với Variety rằng hãng vẫn đang trong quá trình phân tích tính hợp lệ của Traumazine như một album theo hợp đồng của cô. Tuy nhiên, ngay cả khi Traumazine đủ điều kiện, Zager tuyên bố Megan Thee Stallion vẫn còn nợ họ ít nhất một lần thu nữa để hoàn thành hợp đồng của cô ấy.

Đơn khiếu nại cập nhật của Megan Thee Stallion cũng cáo buộc bị vi phạm bản quyền, trích dẫn cách Traumazine bị rò rỉ ngay trước khi phát hành.

“Pete đã yêu cầu 1501 hỗ trợ [điều tra vụ rò rỉ] nhưng cho đến nay, 1501 vẫn chưa thực hiện bất kỳ hành động nào để giúp điều tra. Trong hoàn cảnh đó, Pete không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phát hành sớm Traumazine... Nếu điều đó xảy ra, cứ mỗi phút trôi qua khi bản nhạc bị rò rỉ sẽ tương đương với thu nhập bị mất, mất vị trí trên bảng xếp hạng. Chưa hết, 1501 tiếp tục đưa ra quan điểm rằng Traumazine không đáp ứng các cam kết thu âm của Pete với tư cách là một 'album' theo hợp đồng”, đơn khiếu nại ghi.

Zager cho biết những tuyên bố đó gây ngạc nhiên và anh tin rằng logic đằng sau lời buộc tội không có ý nghĩa khi bạn xem xét việc kiếm tiền của Traumazine. “Khi Megan kiếm được lợi nhuận, chúng tôi cũng vậy”, Zager nói.

Đơn khiếu nại cũng tiết lộ rằng Megan Thee Stallion đã “thuê các nhà điều tra để cố gắng xác định nguồn gốc của vụ rò rỉ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.