Một người Mỹ gốc Việt trúng độc đắc 324 triệu USD

04/01/2014 12:18 GMT+7

(TNO) Một người Mỹ gốc Việt tên Steve Tran đã trở thành đồng chủ nhân của giải độc đắc Mega Million trị giá 648 triệu USD.

Tran, một tài xế, đã mua 5 tờ vé số Quick Pick của Mega Million tại một cửa hàng quà lưu niệm Jennifer's Gift Shop của Thuy Nguyen (người gốc Việt) ở thành phố San Joe (bang California) khi cùng gia đình đến đây ăn uống và mua sắm vào ngày 14.12, theo hãng tin AP.

Đến ngày 17.12, Mega Million đã tiến hành quay số và công bố hai người trúng độc đắc 648 triệu USD.

Bà Ira Curry ở bang Georgia là người trúng số thứ nhất ngày 18.12 đã đến nhận một lần phân nửa giải thưởng là 324 triệu USD (sau khi trừ thuế còn 120 triệu USD), theo AP.

Mãi đến đầu tuần này Tran mới hay tin là mình đã trúng số.

Sau khi biết tin mình trúng số, Tran đã gọi điện thoại cho sếp của anh và bảo rằng anh sẽ “không đến làm việc hôm nay, ngày mai và mãi mãi”.

Tran cho biết anh biết tin tức có người trúng giải độc đắc ở San Jose, nhưng quên mất mình đã từng mua vé số tại đây.

Theo AP, Tran không tiết lộ anh sống ở đâu nhưng cho biết gia đình anh thích đến San Jose vì thành phố này có nhiều người Việt Nam sinh sống.

Tran đứng ra nhận giải 324 triệu USD (trước thuế) vào ngày 2.1.2014, tức 16 ngày sau khi Mega Millions thông báo có hai người trúng độc đắc, theo AP.

Thuy Nguyen nhận được 1 triệu USD nhờ bán vé số trúng thưởng.

Vào tháng 10.2012, Mega Millions đã điều chỉnh luật để giúp tăng giá trị các giải thưởng, bằng cách giảm khả năng trúng giải nhất.

Điều này đồng nghĩa với việc xác suất trúng độc đắc hiện vào khoảng 1/259 triệu, thấp hơn so với xác suất trúng trước đây là 1/176 triệu.

Giải xổ số Mega Millions    

Tại Mỹ, sự tồn tại của các giải xổ số tùy thuộc vào luật pháp của từng tiểu bang. Nước Mỹ không hề có giải xổ số quốc gia.

Hiện ngành xổ số nằm trong tay các đại gia như Mega Millions, Powerball mà giải thưởng độc đắc khiến đại đa số dân Mỹ 'thèm muốn'.

Cho đến nay, số tiền thưởng xổ số kỷ lục của Mega Millions lên đến hơn 640 triệu USD thuộc về ít nhất 3 người vào tháng 3.2012.

Giải Mega Millions ra đời vào năm 1996 với lô mở số đầu tiên vào ngày 6.9. Tuy chỉ được áp dụng tại 12 bang của Mỹ, nhưng Mega Millions là một trong những giải xổ số lớn nhất nước Mỹ với hàng triệu người tham gia. Với 1 USD, người chơi có thể thắng đến 500 triệu USD.

Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết và xác suất để việc này xảy ra là 1/259 triệu. Số độc đắc gồm 6 chữ số, trong đó 5 số đầu được chọn từ một nhóm gồm 56 số, số thứ 6 được chọn từ 46 số.

Mức khởi điểm cho giải đặc biệt là 12 triệu USD và số tiền này sẽ tăng nhanh qua mỗi vòng giải không có người trúng.

Ngoài giải đặc biệt, người chơi còn có thể thắng nhiều giải khác có giá trị từ 2 USD đến 250.000 USD. 35% số tiền thu được từ tiền vé được dùng để hỗ trợ các dịch vụ công như giáo dục địa phương, học bổng đại học..., 50% sẽ nằm trong số tiền thưởng cho khách hàng trong khi các đại lý bán lẻ được hưởng 5% và số còn lại là chi phí điều hành tổ chức giải.

Thụy Miên

Phúc Duy

>> Giải độc đắc 636 triệu USD đã có chủ
>> Mỹ: Hai vé số trúng giải độc đắc 636 triệu USD... đang 'lưu lạc
>> Lãnh thưởng giải độc đắc 400 triệu USD
>> Giải độc đắc 400 triệu USD đã có chủ
>> Giải độc đắc 448 triệu USD đã có chủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.